Bọn buôn người Duy Ngô Nhĩ là thủ phạm đánh bom

TNL |

Ngày 15-9, Trung tướng Prawut Thavornsiri (ảnh), người phát ngôn cảnh sát Thái Lan, thông báo nghi can Abudustar Abdulrahman (đã đào tẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ) là người điều hành mạng lưới buôn người dân tộc Duy Ngô Nhĩ xuyên quốc gia.

Ông khẳng định vụ đánh bom ở Bangkok có liên quan đến vụ lãnh sự quán Thái Lan ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) bị tấn công hôm 9-7 và chiến dịch trục xuất 109 tín đồ Hồi giáo người dân tộc Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc hồi tháng 7.

Thái Lan mở chiến dịch trấn áp bọn buôn người sau khi phát hiện các mộ chôn tập thể của người vượt biên hồi đầu tháng 5. Do đường dây bị đứt nên bọn buôn người đánh bom trả thù.

Người phát ngôn cảnh sát cho biết sẽ hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ truy tìm nghi can Abudustar Abdulrahman.

Ông không khẳng định thông tin nghi can mặc áo vàng đã đào tẩu sang Pakistan. Tối 11-9, cảnh sát khám xét căn hộ do Abdul Thawub, người Pakistan đứng ra thuê ở quận Suan Luang.

Abdul Thawub là người hai lần chuyển tiền vào tài khoản của Emrah Davutoglu, người Thổ Nhĩ Kỳ, chồng của nghi can nữ Wanna Suansan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại