Bắc Kinh lo lắng trước "điều duy nhất Obama muốn TT Hàn Quốc làm"

Hải Võ |

Dù không chỉ trích quan hệ Trung-Hàn nhưng Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu Seoul "tỏ thái độ về vấn đề biển Đông" trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye.

Tờ JoongAng Ilbo (Hàn Quốc) hôm 19/10 cho hay, Tổng thống Park Geun Hye mới đây đã đưa ra đánh giá đối với kết quả chuyến thăm Mỹ vừa kết thúc.

"Tổng thống [Mỹ Barack Obama] nhận định, quan hệ Mỹ-Hàn và Trung-Hàn có thể cùng tồn tại, đồng thời ủng hộ chính sách đối với Trung Quốc của chính phủ Hàn Quốc," bà Park cho hay.

Theo JoongAng, tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 16/10, ông Obama nói: "Hàn Quốc có quan hệ mật thiết với Mỹ, nhưng không có nghĩa là không thể duy trì quan hệ tốt với Trung Quốc."

Tuyên bố của bà Park Geun Hye và ông Obama được xem là giải đáp những nghi vấn của dư luận rằng động thái "ngả về Trung Quốc" gần đây của Seoul khiến Washington quan ngại.

Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ ý kiến nói rằng quan hệ Mỹ-Hàn đã xuất hiện "rạn nứt".

"Quan hệ Mỹ-Hàn đang vững chắc hơn bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ. Có quan điểm cho rằng Tổng thống Park gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thì Mỹ sẽ gặp rắc rối. Điều đó thật nực cười," Tổng thống Obama nhấn mạnh.

Tuy vậy, JoongAng Ilbo cho biết, Mỹ vẫn tỏ thái độ cứng rắn với Bắc Kinh thông qua tuyên bố chung Mỹ-Hàn.

Cũng trong cuộc họp báo với Tổng thống Hàn Quốc, ông Obama đã tuyên bố "điều duy nhất Mỹ hy vọng Tổng thống Park làm được là Seoul lên tiếng nếu như Trung Quốc không thực hiện việc tuân thủ luật pháp và quy tắc quốc tế."

Tuyên bố này của Tổng thống Mỹ được cho là nhằm vào hành động bồi lấp, xây dựng đảo nhân tạo trái phép mà Bắc Kinh tiến hành ở biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
Ashton Carter
Tàu chiến và máy bay Mỹ sẽ hoạt động trong khu vực mà luật pháp quốc tế cho phép. Biển Đông sẽ không phải là trường hợp ngoại lệ.

Hàn Quốc gặp khó khi đứng giữa Mỹ-Trung

Nhà nghiên cứu Tào Thế Công thuộc Hội nghiên cứu bán đảo Triều Tiên, Học hội châu Á-Thái Bình Dương (Trung Quốc) trả lời Thời báo Hoàn Cầu hôm 19/10, cho rằng Tổng thống Obama đang gây sức ép với Seoul do bất mãn với quan hệ Trung-Hàn.

Ông Tào nhận định Nhà Trắng muốn nhân chuyến thăm của bà Park Geun Hye để thúc giục Hàn Quốc thay đổi lập trường.

Trong khi đó, các học giả Hàn Quốc đánh giá thái độ của ông Obama thể hiện 2 mục đích. Một là yêu cầu Seoul đứng về phía Mỹ, thứ hai là yêu cầu Hàn Quốc nhanh chóng bày tỏ lập trường đối với tình hình biển Đông.

Đáp lại thông điệp từ Mỹ, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 19/10 đã đưa ra "nhắc nhở nhẹ nhàng".

"Trung Quốc sẵn sàng duy trì trao đổi ý kiến với Mỹ, Hàn Quốc và các nước khác, đồng thời vui mừng trước sự phát triển của quan hệ Mỹ-Hàn và hy vọng mối quan hệ này có lợi cho việc gìn giữ hòa bình và ổn định khu vực" - bà Hoa nói.

Thời báo Hoàn Cầu bình luận, chính phủ của Tổng thống Park Geun Hye đang đứng trước những thách thức lớn bởi cả Mỹ và Trung Quốc đều có ý nghĩa quan trọng đối với nước này.

Việc căng thẳng Mỹ-Trung leo thang bởi vấn đề biển Đông đang khiến Seoul gặp khó khăn trong việc duy trì thế cân bằng giữa đồng minh và đối tác. Hàn Quốc buộc phải phát huy tính sáng tạo trong ngoại giao để xử lý khéo léo tình huống này.

Ông Tào Thế Công e ngại sức ép từ Obama chắc chắn tạo ra ảnh hưởng đối với chính phủ Hàn Quốc, nhưng vẫn cho rằng Seoul sẽ không hành động hoàn toàn theo ý Washington.

"Đối với bà Park Geun Hye, bất kể là ở vấn đề biển Đông hay các vấn đề khác có liên quan tới Trung Quốc, bà đều cần tính toán đến nhiều nhân tố và đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên lợi ích lớn nhất cho Hàn Quốc," ông Tào đánh giá.

Cũng theo ông Tào, chính sách đối với Trung Quốc của bà Park trên thực tế không có khác biệt về bản chất so với các đời Tổng thống Hàn Quốc trước đó, do đó song phương sẽ tiếp tục xu thế "càng bước càng gần nhau" trong những năm qua.

Giới chức Mỹ mới đây đã thông báo tới các nước ASEAN rằng sẽ sớm điều tàu hải quân tới Biển Đông.

Kyodo News (Nhật Bản) cho hay, đây là thông tin chính thức về vấn đề này sau nhiều đồn đoán về khả năng quân đội Mỹ điều tàu chiến vào khu vực 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại