Poroshenko xả giận vì không "xóa sổ" được cái bắt tay với Putin?

My Lan |

Tổng thống Poroshenko rõ ràng là không muốn người dân Ukraine thấy cảnh ông bắt tay người đồng cấp Nga Putin, trong tình hình quan hệ 2 nước vẫn hết sức căng thẳng.

Trên trang Facebook của mình hôm 18/10, Viktor Zubritsky, nhà sản xuất từng làm việc cho kênh truyền hình 112 Ukraina tiết lộ, chính phủ của Tổng thống Petro Poroshenko đã tìm cách ngăn chặn hình ảnh ông này bắt tay Tổng thống Putin xuất hiện trên sóng truyền hình.

Theo ông Zubritsky, 2 nhà lãnh đạo Nga - Ukraine đã bắt tay nhau trước cuộc họp hôm 2/10 tại Paris bàn về vấn đề ở miền Đông.

Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị phát bản tin về sự kiện này, kênh 112 Ukraina đã bị các cơ quan an ninh và văn phòng tổng thống "nã" điện thoại nói rằng "việc chiếu cảnh bắt tay đó là điều không thể chấp nhận được".

"Poroshenko bắt tay Putin, nhưng lại không muốn người Ukraine biết. Điều lạ là, tất cả các kênh truyền hình Ukraine đều không chú ý tới sự kiện này".

Theo ông Zubritsky, Tổng thống Ukraine đã gây áp lực cho kênh truyền hình Ukraine, thậm chí "đe dọa thu hồi giấy phép phát sóng kỹ thuật số" của họ. Hiện nay, kênh này đang bị điều tra vì cáo buộc rửa tiền.

Nhà cựu sản xuất này chỉ ra rằng, điều đó là kết quả của việc họ từ chối làm theo yêu cầu của chính phủ.

"Việc từ chối không chiếu cảnh bắt tay là lý do để tòa án Ukraine ngày 16/10 thông qua lệnh lục soát trong vòng 1 tháng các văn phòng của kênh 112 Ukraina, thu giữ toàn bộ máy tính, các thiết bị lưu trữ dữ liệu số...

Nói cách khác, đó là động thái kĩ thuật buộc kênh chấm dứt hoạt động".

Kênh truyền hình 112 Ukraina sau đó đã đăng toàn bộ những tiết lộ của cựu nhân viên này lên website của mình, kèm bức ảnh nhà lãnh đạo Nga và người đồng cấp Ukraine bắt tay - dẫn theo nguồn Bộ Ngoại giao Pháp, mà không bình luận gì thêm.

Poroshenko bắt tay Putin tại Paris ngày 2/10

Trong khi đó, hãng tin Nga RBC thì cho hay, trong năm vừa qua, kênh 112 Ukraina đã hơn 1 lần bị chính phủ cảnh cáo vì bị cho là vi phạm điều khoản ghi trong giấy phép phát sóng.

Cuộc gặp ngày 2/10 nói trên là cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Nga và Ukraine kể từ sau cuộc hội đàm ở Minsk hồi tháng Hai. Mặc dù còn nhiều bất đồng, song cuộc gặp đã có được những bước tiến đáng kể trong việc ổn định tình hình ở Ukraine.

Sau cuộc gặp, ông Poroshenko cho hay, Kiev sẽ bắt đầu rút xe tăng và nhiều vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến.

Còn theo Tổng thống Pháp Hollande, các bên đã thống nhất xem xét khả năng cho ly khai Ukraine tổ chức bầu cử địa phương theo lịch riêng - điều mà trước đây Kiev và phương Tây khăng khăng phản đối.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại