*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhiều nước đã lên tiếng ủng hộ hành động tuần tra của Mỹ tại Biển Đông, như một cách đảm bảo tự do hàng hải trong khu vực.
Dù không chỉ trích quan hệ Trung-Hàn nhưng Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu Seoul "tỏ thái độ về vấn đề biển Đông" trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye.
Washington chưa thể đưa ra phản ứng mạnh mẽ với Bắc Kinh khi mà Mỹ vẫn chưa xác định rõ Trung Quốc muốn tiến hành quân sự hóa các đảo nhân tạo xây trái phép trên Biển Đông hay dùng đảo nhân tạo để ép láng giềng công nhận chủ quyền đơn phương.
Hậu Đối thoại Kinh tế & Chiến lược Mỹ-Trung, báo chí Trung Quốc tung hô "bội thu thành quả", trong khi phía Mỹ "ngập tràn" những tín hiệu tiêu cực.
Học giả Mỹ cho rằng các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi lấp trái phép ở Biển Đông "không thể vận hành dài hạn trong chiến tranh và không tạo thành nguy cơ đối với Washington".
Xét trong bối cảnh hai nước có các tính toán lợi ích như trên thì kết quả của cuộc Đối thoại Trung-Mỹ vừa qua là hoàn toàn hiểu được và không đến nỗi quá “bất ngờ”.
Đó là nhận định của tờ Wall Street Journal (Mỹ) về mục tiêu mà Washington phải đạt được nếu muốn trấn áp các hành vi ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông và Thái Bình Dương.
Các chuyên gia tiết lộ chiến lược "dài hơi" mà Mỹ sử dụng để buộc Trung Quốc phải hứng chịu thiệt hại tăng dần theo thời gian nếu "dám" đối đầu với Washington trên Biển Đông.
Theo chuyên gia Mỹ, nếu muốn ngăn chặn Trung Quốc "manh động" trên Biển Đông, Washington phải duy trì được "sức ép quân sự mạnh mẽ".
Ngay sau khi công bố sách trắng quốc phòng 2015 với hơi hướng đe dọa "động binh", truyền thông nhà nước Trung Quốc tiếp tục lớn tiếng dạy Mỹ về "mấy đạo lý ở Biển Đông".
Tâm điểm