Ba Lan cấm cửa, Phần Lan chuẩn bị tinh thần "đón" đội "Sói đêm"

Hải Võ |

Sau khi Ba Lan từ chối cho các thành viên đội motor "Sói đêm" của Nga nhập cảnh, bọn họ đã có kế hoạch thay đổi tuyến đường để đi qua Phần Lan.

"Đội cận vệ Putin" sang Phần Lan

Hãng thông tấn nga RIA Novosti đưa tin, khoảng 10 thành viên đội motor "Sói đêm" của Nga - được gọi là "đội cận vệ Putin" - sẽ tìm cách đi qua Phần Lan để tới Berlin, Đức trong hành trình xuyên châu Âu kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít hồi Thế chiến 2.

Trước đó, hôm thứ Hai (27/4), khoảng 40 thành viên của nhóm này đã bị Ba Lan từ chối cho nhập cảnh với lý do visa Schegen (hiệp ước về đi lại tự do do một số nước Châu Âu ký kết) đã bị điền sai.

Nếu được sự cho phép của Phần Lan, "Sói đêm" sẽ đi phà từ Helsinki tới Stockholm, Thụy Điển. Từ đây, họ có thể đi xe máy qua Thụy Điển, Đan Mạch, Đức và tiến về Berlin.

Trung tá Jaakko Ritola - quan chức biên giới Phần Lan - không phủ nhận khả năng "đội cận vệ Putin" sẽ được cho qua biên giới, và họ sẽ chỉ bị kiểm tra hải quan như thủ tục thông thường.

"Mỗi lần kiểm tra ở biên giới, tình trạng đầy đủ của mỗi trường hợp sẽ được ghi lại, do đó không thể nói trước ai sẽ được nhập cảnh và ai không" - ông Ritola cho hay.

Ông này cũng nói nhà chức trách ở biên giới Phần Lan đã theo dõi câu chuyện về hành trình của đội "Sói đêm" trên truyền thông, và cho biết họ đặc biệt quan tâm đến việc "chính quyền biên giới của các nước thuộc Hiệp ước Schegen phản ứng ra sao về vấn đề này".

Thủ lĩnh đội motor "Sói đêm"
Alexander Zaldostanov
Nếu chúng tôi từ bỏ hành trình này nghĩa là phải từ bỏ mọi thứ - ngày 9/5 và cuộc tưởng niệm các chiến sĩ Soviet, các tượng đài, ký ức, lịch sử và tất cả giá trị của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nằm trong một chiếc quan tài và chết đi. Điều đó không thể xảy ra được.

Sputnik News (Nga) đưa tin, hôm thứ Ba (28/4), Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Paivi Rasanen nói rằng cơ quan biên phòng nước này đã đề nghị Ba Lan cung cấp thêm thông tin về lý do các tay motor người Nga bị từ chối cho nhập cảnh.

Tuần trước, Bộ nội vụ Ba Lan đã chính thức cấm các thành viên đội "Sói đêm" đi vào nước này, viện cớ rằng bọn họ cung cấp thiếu chi tiết về kế hoạch hoạt động, lộ trình chính xác và các điểm nghỉ đêm.

Đội motor này từng hy vọng nếu Ba Lan không cho phép họ "hành quân" thành đoàn thì họ sẽ chia nhóm và tiến vào nước này ở các điểm khác nhau. Tuy nhiên, cơ quan biên phòng Ba Lan đã dập tắt hy vọng của "Sói đêm".

Phát ngôn viên của lực lượng biên phòng Ba Lan Dariusz Sienicki cho biết - "Những người này (đội 'Sói đêm') sẽ không được vào Ba Lan", thêm rằng mỗi người trong đội motor đã bị từ chối với tư cách cá nhân.

Hành trình kỷ niệm Ngày Chiến Thắng của "Sói đêm" đã bắt đầu từ hôm 25/4.

Gần 50 thành viên của họ dự định đi qua một số nước châu Âu trước khi kết thúc chuyến đi vào ngày 9/5 tại Berlin để đặt hoa tại đài tưởng niệm các chiến sĩ Soviet.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại