Anh, Mỹ chuẩn bị “Chiến tranh Vùng Vịnh lần 3”

Báo Anh Daily Mail ngày 28/9 gọi việc Anh cử 6 chiến đấu cơ Tornado không kích lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq là chuẩn bị cho “Chiến tranh Vùng Vịnh lần 3”.

Không chỉ phái máy bay chiến đấu tham gia liên minh chống IS, Thủ tướng Anh cho biết đã sẵn sàng điều lực lượng đặc nhiệm vào lãnh thổ Syria, để săn lùng bằng được kẻ chặt đầu con tin người Anh.

Thủ tướng David Cameron tuyên bố, điều quân tham chiến là để “bảo vệ lợi ích sống còn của nước Anh và ngăn ngừa một thảm họa nhân đạo”, nên ông không cần phải xin Quốc hội phê chuẩn trước.

Các cơ quan an ninh và tình báo Anh đang phối hợp chặt chẽ với FBI và CIA nhằm xác định rõ “John” - đối tượng gần đây hành quyết nhân viên cứu trợ người Anh David Haines. Họ tin rằng, tên này đang ẩn náu tại Syria. Theo Daily Mail, MI6 và CIA đã đưa đặc vụ tới miền bắc Syria nhằm xác định chính xác địa điểm của nhóm bắt cóc con tin.

Các đặc vụ đã nắm được thông tin tình báo giá trị nhờ nhân viên cài cắm trong hàng ngũ IS. Họ tin rằng, các con tin người Anh như Alan Henning, John Cantlie vẫn đang bị giam cầm tại hang ổ IS tại thành phố Raqqah ở miền bắc Syria. Mỹ đã treo giải thưởng 6 triệu USD cho ai cung cấp bất cứ thông tin nào giúp bắt được “John”.

Theo Daily Mail, đặc nhiệm Anh đang ráo riết tập luyện tấn công đường không, đổ bộ bằng thang dây từ máy bay trực thăng Chinook và nhảy dù từ máy bay vận tải hạng nặng Hercules tại vùng Anglesey thuộc xứ Wales. Việc huấn luyện diễn ra cả ngày lẫn đêm, diễn tập các chiến thuật dành cho đơn vị tinh nhuệ đột kích IS.

Chính phủ Anh tuyên bố không loại trừ việc triển khai quân trên bộ chống phiến quân IS, trong khi không quân hoàng gia tham gia chiến dịch không kích. Các cơ quan an ninh Anh đã lật tẩy 6 âm mưu liên quan các chiến binh thánh chiến từ Syria quay về nước nhằm phát động các cuộc tấn công tại châu Âu.

Bất chấp Mỹ và đồng minh liên tục không kích, phiến quân IS vẫn tiếp tục đà tiến công tại khu vực người Kurd bị vây hãm giữa biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey cho rằng, không thể đánh bại IS chỉ bằng các cuộc không kích.

Đề xuất đổ quân vào diệt trừ IS của tướng Dempsey trùng với quan điểm của Thủ tướng Anh David Cameron. Báo Mỹ New York Time đưa tin, Mỹ lần đầu tiên oanh kích các mục tiêu IS tại khu vực nhóm này đang tấn công dữ dội sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ đã mở một mặt trận mới quanh Kobani - khu vực hiện có ít nhất 150.000 người tị nạn tìm cách vượt biên giới sang Thổ Nhĩ Kỳ.   

Nhằm đối phó chiến dịch không kích của Mỹ và đồng minh, cả hai nhóm khủng bố IS và al-Qaeda đều cố gắng che giấu vị trí, tránh sử dụng liên lạc điện tử để tránh bị tấn công bằng tên lửa.

Trang tin Mỹ Washington Free Beacon dẫn lời giới chức Mỹ cho biết, hàng chục thủ lĩnh chủ chốt của IS đã lánh khỏi Syria và tìm nơi an toàn hơn tại Iraq. Nhiều thủ lĩnh IS trú ẩn gần biên giới miền bắc Syria đã vượt qua thị trấn Faysh Khabur.

Phiến quân IS không chỉ bỏ các đoàn xe lớn, chuyển sang dùng xe máy, mà còn cắm cờ đen của IS trên nóc nhà dân với mưu toan dụ Mỹ gây thương vong cho dân thường.

Chỉ huy ra lệnh cho phiến quân lập tức rời bỏ sở chỉ huy, doanh trại, chuyển tới các địa điểm kín đáo gần khu dân cư . Một chiến thuật khác được IS sử dụng để tránh bị không kích là đặt hàng trăm hình nộm tại thành phố Raqqah và các khu vực khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại