4 giờ chiều nay, Putin sẽ họp báo quốc tế với hơn 1.200 nhà báo

Phan Việt Hùng |

Tổng thống Putin sẽ có cuộc họp báo với 1.259 nhà báo từ các hãng tin lớn trên thế giới, vào lúc 4 giờ chiều nay (theo giờ Việt Nam) tại Trung tâm thương mại Quốc tế ở Moscow.

Đây là cuộc họp báo lần thứ Mười của Tổng thống Nga, được tổ chức hàng năm.

Chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện quan trọng này. Kính mời độc giả đón đọc.

Cuộc họp báo này không chỉ thu hút sự chú ý của 1.259 nhà báo từ các hãng tin lớn trên thế giới, mà còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nước Nga và dư luận quốc tế.

Hình thức họp báo “quy mô lớn” được Tổng thống Putin khởi xướng và lần đầu được tổ chức vào năm 2001. Khi đó, tổng thống Putin đã trả lời câu hỏi của các nhà báo trong vòng 1 tiếng rưỡi; và, theo từng năm, thời lượng của các cuộc họp báo tăng dần.

Năm 2008, kỷ lục được xác lập khi vị tổng thống Nga đã ngồi chủ trì cuộc họp báo kéo dài tới 4 giờ 40 phút.

Mới đây, trả lời phỏng vấn hãng tin TASS, thư ký báo chí của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov cho biết, năm nay, vấn đề thời lượng không được đặt ra và không giới hạn bất cứ chủ đề nào.

Tại cuộc họp báo lần này, như thường lệ, Tổng thống Putin sẽ đánh giá tình hình trong nước và quốc tế trong thời gian hiện nay.

Có thể thấy trước, đó sẽ là những nhận định của người đứng đầu nước Nga về việc sáp nhập Crimea, về dư luận cho rằng Nga ủng hộ lực lượng ly khai ở Đông Nam Ukraine và những hậu quả của nó đến chính trường thế giới, cũng như đến nền kinh tế Nga.

Theo ông Peskov, như thông lệ, thư ký báo chí sẽ dẫn chương trình họp báo, nhưng cũng không loại trừ khả năng sẽ có thời điểm tổng thống tự đảm trách vai trò này, tự mình chọn các câu hỏi để trả lời.

“Dễ dàng dự đoán rằng, sẽ có một loạt câu hỏi liên quan đến tình hình quốc tế, một loạt câu hỏi liên quan đến các sự kiện ở Ukraine. Và, rõ ràng là tổng thống sẽ dành phần lớn thời gian trả lời các câu hỏi liên quan đến kinh tế”.

Có lẽ, vấn đề khá nóng bỏng được nhiều người quan tâm là tình trạng mất giá của đồng nội tệ rúp và các chính sách để giải quyết. Báo chí Nga ngày hôm qua cho rằng, có thể ông Putin sẽ không đề cập sâu đến vấn đề này.

Ông Peskov tiết lộ, trước giờ họp báo, Tổng thống Nga chưa có kế hoạch trả lời về vấn đề tỷ giá đồng rúp.

Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng ông sẽ đề cập đến vấn đề này, vì ông đã yêu cầu các Bộ và cơ quan Chính phủ chuẩn bị những số liệu mới nhất về kinh tế và xã hội.

Trong số 1259 nhà báo tham dự cuộc họp báo, có đại diện của hơn 200 hãng tin, tập đoàn báo chí lớn trên thế giới như Financial Times, The Guardian, Washington Post, The New York Times, Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, El Pais, Der Spiegel, Le Figaro...

Ngoài ra, còn có các nhà báo đến từ Ukraine, Thụy Sĩ, Ba Lan, Phần Lan, Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam.

Các nhà báo tham dự cuộc họp báo sẽ được tặng quà lưu niệm là một cuốn sổ tay, hai chiếc bút chì, một cuốn lịch năm mới 2015 với chủ đề “Niềm tự hào nước Nga”.

Cuộc họp báo sẽ được tường thuật trực tiếp trên 3 kênh truyền hình Russia 1, Russia 24, kênh 1 và được phát sóng trực tiếp trên các đài Mayak, Vesti FM và Radio Russia.

Nội dung cuộc họp báo sẽ được dịch trực tiếp ra tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại