Động cơ kinh hoàng trong vụ thảm sát ở Pakistan

Lê Thu |

Các tay súng Taliban tấn công ngôi trường của Pakistan tại Peshawar nói rằng, đây là một vụ trả đũa nhằm vào các binh sĩ đã thực thi chiến dịch do Mỹ hậu thuẫn.

Vụ tấn công đẫm máu chiều 16/12 đã cướp sinh mạng của 141 người, trong đó đa phần là học viên, ở độ tuổi 16 hoặc nhỏ hơn.

Vụ thảm sát cho thấy một khả năng là, lực lượng Taliban ở Pakistan (TTP) vẫn chưa bị đánh bại hoặc bị quân đội Pakistan khống chế, sau một loạt chiến dịch tấn công gần đây.

Động cơ của vụ thảm sát được xác định rõ ràng: Ngôi trường tư này do quân đội Pakistan điều hành, và các binh sĩ, sĩ quan quân đội gửi con theo học tại đây.

“TTP đã chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài chống lại Pakistan vốn được Mỹ hậu thuẫn” – tờ The Daily Beast dẫn lời một chỉ huy của TTP là Yar Wazir nói.

Yar Wazir biện hộ rằng, việc giết hại các nạn nhân là để trả thù. “Bố mẹ của học sinh trong trường đều là binh sĩ quân đội và họ đứng đằng sau các vụ thảm sát trẻ con và đánh bom vào vùng Bắc và Nam Waziristan”, Wazir nói.

“Làm họ đau đớn ngay ở quê nhà yên bình của họ - một vụ tấn công như vậy chính là sự trả thù hoàn hảo”.

Khi bị chất vấn rằng, các em nhỏ tại ngôi trường là những trẻ em vô tội, Wazir nói: “Vậy còn những đứa trẻ và con cái chúng tôi thì sao?”.

“Đây (các nạn nhân vụ tấn công tại trường học) là những đứa trẻ của quân đội Pakistan do Mỹ hậu thuẫn, và chúng nên ngăn cản cha mẹ mình đánh bom vào gia đình và con cái chúng tôi".

"Những đứa trẻ này vô tội vì chúng mặc đồ tây và đeo cà vạt, mặc áo kiểu tây à? Thế còn con cái chúng tôi mặc bộ đồ Hồi giáo truyền thống và không hề xuất hiện trước mặt giới truyền thông và phương Tây?”, Wazir nói thêm.

Yar Wazir nói rằng, TTP có một danh sách dài các vụ tấn công sẽ thực hiện tại Pakistan nhằm chống lại lực lượng an ninh vốn được Mỹ hậu thuẫn. Khu vực này là nơi mà lực lượng khủng bố al-Qaeda tị nạn, cũng là mục tiêu tìm diệt chính của Mỹ.

Một chuyên gia về chủ nghĩa khủng bố là Aqeel Yousafzai bình luận, vụ tấn công tại trường học Pakistan hôm qua là một đòn mạnh, giáng vào chiến lược và chính sách chống khủng bố của Pakistan.

“Ngôi trường này không chỉ dành cho trẻ em có bố mẹ làm trong quân đội. Hầu hết học sinh tại đây là con dân thường, và điều tệ nhất là giới truyền thông đã đến hiện trường trước cả lực lượng phản ứng nhanh” của quân đội hay cảnh sát.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại