2.000 lính dù Nga tập đổ bộ ngay sát biên giới NATO

Thiên Hà |

Một cuộc tập trận kéo dài từ ngày 16-17.7, vừa được không quân Nga thực hiện, theo đó 2.000 lính dù Nga tập đổ bộ ngay sát biên giới NATO gần với lãnh thổ của Estonia và Latvia, ngay trong thời điểm căng thẳng giữa Nga và phương Tây ngày càng dâng cao xung quanh khủng hoảng Ukraine.

vừa kết thúc vào ngày hôm qua 17.7 là những binh sĩ thuộc Lực lượng Đổ bộ Hàng không vốn đóng quân tại Tulskaya, trong cuộc diễn tập này ngoài việc thực tập đổ bộ các đơn vị lính dù Nga còn kết hợp thực tập tác chiến trên bộ.

"Cuộc diễn tập chiến thuật quan trọng với sự tham gia đổ bộ của lính dù cùng chiến xa, và tác chiến đã diễn ra vào ngày 16-17.7 tại Pskov", ông Yevgeny Meshkov, người phát ngôn của Lực lượng Đổ bộ Hàng không cho biết với Itar-Tass.

Trong hai ngày tập trận, các binh lính của Nga cùng với khoảng 30 chiến xa được thực tập nhảy dù từ những chiếc máy bay vận tải quân sự IL-76, sau đó triển khai trận địa trên mặt đất và tham gia một cuộc tập trận trên thực địa.

Khu vực Pskov, nơi cuộc tập trận của Nga diễn ra là vùng biên giới của Nga sát với hai nước Latvia và Estonia, vốn là thành viên của cả NATO và EU.

Tuy nhiên, cả hai Bộ Quốc phòng của hai nước trên đều không đưa ra bất cứ bình luận gì liên quan đến cuộc tập trận của Nga.

Tuy nhiên trước đó vào tháng 5, tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Washington DC đã phát biểu rằng các cuộc tập trận quy mô lớn gần biên giới các nước thành viên NATO của Nga là một hành động "khiêu khích" với khối quân sự này.

Nga thì luôn phủ nhận mọi sự "khiêu khích" và cho rằng các cuộc tập trận của mình chỉ nhằm để "đáp trả" lại hành động tập trận quy mô lớn trước đó của NATO ngay sát biên giới của họ.

Quan hệ giữa NATO và Nga, hay chính xác hơn là Mỹ và Nga đã xuống mức thấp nhất kể từ thời chiến tranh lạnh khi mà hai bên liên tục thực hiện những cáo buộc lẫn nhau gây mất an ninh khu vực kể từ đầu năm 2014 khi khủng hoảng Ukraine phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát được.

Phương Tây đổ lỗi cho Nga là tác nhân chính gây ra khủng hoảng Ukraine và thực hiện các lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào nước này, ngược lại Moscow phủ nhận mọi cáo buộc và gia tăng sức mạnh quốc phòng của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại