​Đến lượt anh rể Lệnh Kế Hoạch sa lưới

Nguyệt Phương |

Chính quyền Trung Quốc vừa bắt giữ ông Vương Kiện Khang, anh rể của “con hổ lớn” Lệnh Kế Hoạch, cố vấn thân cận của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, vì tham nhũng hàng triệu USD.

Theo truyền thông Trung Quốc, ông Vương Kiện Khang, phó chủ tịch UBND thành phố Vận Thành (tỉnh Sơn Tây), đã bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Sơn Tây bắt giữ vì có dính líu tới một khoản tham nhũng trị giá 100 triệu NDT, tương đương 16,1 triệu USD.

Ông Vương, 60 tuổi, là chồng của bà Lệnh Phương Châm, chị gái ông Lệnh Kế Hoạch. Bà Lệnh Phương Châm đã bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI) điều tra vì tội tham nhũng từ tháng 12-2014.

Lần cuối cùng ông Vương xuất hiện công khai là khi đi cùng chủ tịch và bí thư thành ủy Vận Thành tới một diễn đàn doanh nghiệp tuần trước.

Một nguồn tin từ Thành ủy Vận Thành tiết lộ các điều tra viên của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Sơn Tây đã đến Vận Thành từ ngày 11-7 và có thể ông Vương bị bắt chỉ một hoặc hai ngày sau đó.

Trước khi lên chức phó chủ tịch Vận Thành, ông Vương từng làm việc trong ngành giao thông thành phố và thăng tiến chóng mặt.

Dư luận Vận Thành khẳng định nhờ ảnh hưởng chính trị của gia đình nhà vợ nên ông Vương mới có thể lên chức phó chủ tịch dù khởi điểm chỉ là một kỹ thuật viên giao thông bình thường.

Chính quyền Vận Thành cho biết các nhà điều tra của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Sơn Tây gần đây đã điều tra vụ một công ty thép địa phương biển thủ 16,1 triệu USD. 

Và ông Vương bị tình nghi có dính líu đến hoạt động phi pháp của công ty này.

Ông Lệnh Kế Hoạch từng giữ chức chủ nhiệm Ban Mặt trận thống nhất thuộc Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông còn từng giữ chức phó chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc (CPPCC). Ông bị cách chức từ cuối tháng 12-2014.

Sự nghiệp chính trị một thời lừng lẫy của ông Lệnh bắt đầu tụt dốc kể từ khi cậu con trai Lệnh Cốc lái xe Ferrari 800.000 USD chở hai cô gái khỏa thân gây tai nạn trên đường phố Bắc Kinh năm 2012.

Sau khi ông Lệnh sa lưới, lần lượt hàng loạt thành viên gia đình ông cũng bị điều tra và xộ khám.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại