Quốc gia nào sẽ sở hữu tổ hợp pháo tự hành độc đáo khiến "ai cũng phải ngước nhìn"?

Mai Anh |

Tại triển lãm Quốc phòng "Partner 2017" ở Thủ đô Belgrade, Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Yugoimport (Serbi) đã giới thiệu tổ hợp pháo tự hành Aleksandar 155mm hoàn toàn mới.

Tổ hợp pháo tự hành bánh lốp Aleksandar được trang bị pháo 155mm có chiều dài nòng gấp 52 lần cỡ giống như loại dùng cho phiên bản NORA B-52 của nước này đã được phát triển trước đó và hiện đang được sử dụng khá rộng rãi ở Châu Á, Trung Đông, và tất nhiên là ở Serbia - quốc gia chế tạo ra chúng.

Với Aleksandar, Tập đoàn Yugoimport của Serbia sẽ cung cấp một tổ hợp pháo tự hành hoàn toàn mới tương tự như tổ hợp pháo tự hành bánh hơi Archer được sản xuất bởi BAE Systems.

Nhìn bề ngoài, Aleksandar giống với dòng NORA B-52 sử dụng khung gầm xe tải việt dã 4 cầu chủ động Tatra (8x8), nhưng tháp pháo phía sau đã được bỏ đi và thay vào đó là một hệ thống nạp đạn tự động lắp ở phía sau pháo chính với cơ số đạn 12 viên sẵn sàng bắn.

Để tăng tốc độ nạp đạn, có thêm 12 viên nữa được chứa trong hộp tiếp đạn bố trí ở phía sau cabin của kíp pháo thủ. Chỉ cần vài giây, hệ thống nạp đạn tự động có thể bổ sung đạn để tiếp tục tác xạ.

Tổ hợp pháo tự hành Aleksandar có tầm bắn tối đa 32,5km với đạn tiêu chuẩn và tới 52km với đạn tăng tầm 155mm HE ERFB RA/BB (VLAP) - một thế hệ đạn mới với tầm bắn cực xa được thiết kế đặc biệt, dành riêng cho các loại pháo xe kéo và pháo tự hành cỡ 155mm với chiếu dài nòng đa dạng, gấp 39, 45 hoặc 52 lần cỡ.

Quốc gia nào sẽ sở hữu tổ hợp pháo tự hành độc đáo khiến ai cũng phải ngước nhìn? - Ảnh 1.

Tổ hợp pháo tự hành bánh lốp Aleksandar của Tập đoàn Yugoimport (Serbia). Ảnh: Army Recognition.

Được biết, hiện nay tổ hợp pháo tự hành Aleksandar đang nhận được sự quan tâm rất lớn của Pakistan.

Hồi tháng 2 năm nay, tại Triển lãm IDEX-2017 tại UAE, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan đã thảo luận với đại diện cấp cao của Yugoimport về việc mời Tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu của Serbia này tham dự gói thầu đặt mua pháo tự hành bánh lốp mới cỡ 155mm có chiều dài nòng gấp 52 lần cỡ để trang bị cho Lục quân Pakistan.

Dự kiến Pakistan sẽ đặt mua tổng cộng 500 khẩu pháo loại này, trong đó yêu cầu có 400 khẩu sản xuất, lắp ráp ngay ở Pakistan.

Năm 2016, Pakistan đã tiến hành thử nghiệm đánh giá tính năng của các tổ hợp pháo tự hành NORA B-52 (Serbia) và T5-52 của Denel Land Systems (Nam Phi), tuy nhiên, các lãnh đạo cấp cao của Quân đội Pakistan vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Sau đó, Tư lệnh pháo binh Pakistan đã ghé thăm Serbia thêm một lần nữa vào tháng 1/2017.

Như vậy, với tổ hợp pháo tự hành bánh lốp thế hệ mới này, Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Yugoimport tràn đầy hy vọng sẽ giành được những hợp đồng xuất khẩu cực lớn, gia nhập thị trường một cách đường hoàng, sánh vai cung nhiều tập đoàn quốc phòng sừng sỏ trên thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại