*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Không còn là đất nước của những khu ổ chuột nghèo nàn, Ấn Độ đã trở thành một quốc gia mới nổi về công nghệ thông tin với nền kinh tế quy mô 10.000 tỷ USD, lớn thứ ba thế giới.
Dù tốt nghiệp ngành Kinh tế, nhưng chàng trai trẻ quyết định sang Israel thực tập về nông nghiệp. Sau gần 1 năm, ngoài số vốn 150 triệu đồng tích lũy, những “giọt mồ hôi mặn đắng” còn mang lại cho 9x Việt nhiều trải nghiệm quý giá.
Là một quốc gia lấy nguồn lực nhập cư làm sức mạnh, người Do Thái Israel có 2 đặc tính mà có lẽ ít quốc gia nào có được, đó là tính mạo hiểm và tinh thần dân tộc cực cao.
Những thành tựu của Israel và cụ thể là trong lĩnh vực quốc phòng được bắt nguồn từ đâu? Ngoài tính chia sẻ, kết nối, nền quốc phòng với những chính sách đặc biệt đã giúp tạo cho người dân Israel những phẩm cách đặc biệt nào?
Qua những trang sách tuyệt vời trong "Quốc gia Khởi nghiệp", các tác giả đã khắc họa 2 tinh thần, tính cách của người Do Thái khiến sự phát triển của họ rất đặc biệt, không tìm thấy điều đó trong trường hợp của Singapore, Nhật Bản hay Hàn Quốc.
Israel là đất nước của những công ty khởi nghiệp, là nơi sản sinh ra hàng trăm ý tưởng starup mới mỗi ngày. Động lực thúc đẩy điều ấy chính là một chủ nghĩa rất cổ quái mà người dân đã duy trì suốt nhiều năm phục quốc.
"Quản lý 5 nhân viên người Israel khó khăn hơn 50 người Mỹ. Người Israel luôn thử thách bạn mọi lúc - bắt đầu bằng những câu hỏi như: Tại sao ông lại làm sếp của tôi, tại sao tôi không phải là sếp của ông?"
Tổng thống kéo Agassi vào 50 cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo trong Chính phủ và các ngành công nghiệp hàng đầu Israel, các hãng xe hơi hàng đầu thế giới. Nhưng sau mỗi cuộc gặp, họ đều bị từ chối!
Trước khi biến Israel trở thành một quốc gia có tổ hợp quân sự quốc phòng hùng mạnh như ngày hôm nay, Simon Peres (cố Tổng thống Israel) không ít lần bị giễu nhại bởi giấc mơ của mình. Ở Việt Nam, những kỹ sư Viettel cũng đang làm điều tương tự khi muốn khởi tạo một thực tại mới với ngành công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.
Đó là câu chuyện của trường THPT Chu Văn An (Gia Nghĩa, Đắk Nông) - nơi mà việc đóng đủ học phí đối với học sinh cũng là một thử thách khó khăn nhưng tỷ lệ đỗ ĐH cao ngang ngửa nhiều trường ở thành phố. Đặc biệt, ở nơi đó đang có hàng trăm, hàng nghìn bạn trẻ cháy bỏng với ước mơ làm giàu, thay đổi suy nghĩ để thay đổi cuộc đời.
Sáng 2/4/2019, "Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt" đã làm Lễ khởi hành tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, Đắk Lắk.
Theo chủ tịch Trung Nguyên, nếu thu nhập trung bình của người Việt Nam vào khoảng 2.600 USD/năm thì nên dùng 600 USD đầu tư vào sách, chứ không nên rót vào mua điện thoại hay sắm sửa.