Quốc gia có thủ đô cao nhất thế giới vừa tìm thấy “kho báu” toàn cầu tìm kiếm, ước tính gần 7 tỷ USD

Minh Hằng |

“Kho báu” mới được tìm thấy có thể là cứu cánh giúp vực dậy một ngành tại quốc gia Nam Mỹ này.

Theo Reuters, Bolivia, một quốc gia ở Nam Mỹ, vừa phát hiện ra mỏ khí đốt có trữ lượng lên tới 1,7 nghìn tỷ m3 tại phía bắc La Paz, thủ đô hành chính của nước này. Khí đốt là mặt hàng rất quan trọng với kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới.

Bolivia không giáp biển. Quốc gia này hiện đang phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng năng lượng có liên quan đến sản lượng dầu khí bị suy giảm trong nhiều năm. Điều này cũng ảnh hưởng đến dự trữ ngoại tệ của nước này. Đầu tháng 7 vừa qua, Công ty năng lượng nhà nước Bolivia (YPFB) cho biết, họ đang tìm cách khắc phục tình trạng thiếu nhiên liệu trong thời gian gần đây.

Tổng thống Bolivia Luis Arce đã gọi mỏ khí đốt Mayaya X-1 mới được phát hiện là "siêu mỏ khí đốt". Với trữ lượng lên tới 1,7 nghìn tỷ m3, giá trị thị trường của "kho báu" này ước tính khoảng 6,8 tỷ USD.

"Đây là phát hiện quan trọng nhất của Bolivia kể từ năm 2005", Tổng thống Bolivia nhấn mạnh.

Mỏ "kho báu" có thể giúp vực dậy ngành dầu khí của Bolivia

Quốc gia có thủ đô cao nhất thế giới vừa tìm thấy “kho báu” toàn cầu tìm kiếm, ước tính gần 7 tỷ USD- Ảnh 1.

Tổng thống Bolivia Luis Arce công bố phát hiện mỏ khí đốt mới, với giá trị ước tính gần 7 tỷ USD. Ảnh: ABC News

Ông Luis Arce cho biết, mỏ khí đốt mới được tìm thấy có thể là cách để vực dậy ngành dầu khí của Bolivia. Trên thực tế, ngành dầu khí từng là động lực tăng trưởng mạnh mẽ vào đầu những năm 2000. Đây là thời kỳ bùng nổ về xuất khẩu và tỷ lệ nghèo đói giảm, khiến các chuyên gia gọi là "phép màu kinh tế" của Bolivia.

Tổng thống Bolivia cho biết, việc phát hiện ra siêu mỏ khí đốt mới đã đánh dấu sự khởi đầu cho một chương mới cho khu vực phía bắc cận Andean, giúp mang lại hy vọng để đất nước giữ vững vai trò là nhà xuất khẩu khí đốt quan trọng.

Nhà lãnh đạo Bolivia cho biết thêm, mỏ khí đốt mới được phát hiện "có thể sẽ trở thành mỏ sản xuất tốt thứ ba trên cả nước".

Quốc gia có thủ đô cao nhất thế giới vừa tìm thấy “kho báu” toàn cầu tìm kiếm, ước tính gần 7 tỷ USD- Ảnh 3.

Một cơ sở dầu khí của YPFB tại Bolivia. Ảnh: AFP

Mỏ khí đốt Mayaya X-1 dự kiến nằm trong kế hoạch tái kích hoạt thượng nguồn của Công ty YPFB.

Theo dữ liệu của YPFB, sản lượng khí đốt của Bolivia đã bị giảm từ 55,6 triệu m3 mỗi ngày vào năm 2016 xuống còn 31,0 triệu m3 mỗi ngày vào năm 2023. Trong một cảnh báo cho Chính phủ, vào năm 2023, Viện Ngoại thương Bolivia lưu ý rằng, dù từng nằm trong số 10 nhà sản xuất khí đốt hàng đầu thế giới nhưng Bolivia lại trở thành nhà nhập khẩu ròng hdrocarbon. Quốc gia này đã chi 2,9 tỷ USD để nhập khẩu dầu diesel, trong khi chỉ kiếm được 2 tỷ USD từ việc xuất khẩu khí đốt.

Theo YPFB thông tin, mỏ khí đốt mới phát hiện là nhờ vào khoản đầu tư 50 triệu USD. Cụ thể, "kho báu" này bao phủ một số vùng thuộc phía bắc La Paz và sẽ giúp bổ sung cho trữ lượng khí đốt hiện có của Bolivia, vốn đạt mức khoảng 8,7 nghìn tỷ m3 vào năm 2019 (năm gần nhất có dữ liệu công khai).

Bolivia là một trong hai quốc gia không giáp biển ở Nam Mỹ, ngoài Paraguay. Bolivia có biên giới với các nước như Brazil, Paraguay, Argentina, Chile và Peru. Bolivia có diện tích lãnh thổ gần 1,1 triệu km2, gấp khoảng 3,3 lần Việt Nam. Quốc gia này có hai thủ đô là La Paz và Sucre, đều tọa lạc ở vị trí cao so với mặt nước biển.

Trong đó, La Paz, nơi đặt trụ sở chính phủ, được coi là thủ đô cao nhất thế giới, với độ cao khoảng 3.640 m. Trong khi đó, thủ đô lập hiến Sucre, nơi đặt trụ sở tối cao pháp viện của Bolivia, nằm ở độ cao 2.810 m. Bolivia là quốc gia có cảnh quan tuyệt đẹp nên thu hút đông đảo du khách tìm đến khám phá mỗi năm.

Bài tham khảo nguồn: Reuters, ABC News, Britannica

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại