Xem mặt tên lửa đạn đạo duy nhất của Việt Nam

Trong kho vũ khí tên lửa của Việt Nam có một loại tên lửa đạn đạo duy nhất đó là R-17. Đây là loại tên lửa đạn đạo tầm trung được Liên Xô cung cấp cho Việt Nam.

R-17 là một loại tên lửa đạn đạo tầm chiến thuật-chiến dịch được Liên Xô sản xuất vào những năm 1958. R-17 là phiên bản nâng cấp của R-11.
Tên lửa R-17 được đặt trên bệ phóng 9P117 Uragan, được lắp trên khung gầm xe vận tải hạng nặng MAZ-543 làm tăng khả năng cơ động và tránh bị Radar đối phương phát hiện.
R-17 được trang bị cho Quân đội Nhân dân Viêt Nam vào cuối những năm 70. Tên lửa R-17 có trọng lượng 5,9 tấn, chiều dài 11,25 m, đường kính 0,88 m.
Tên lửa R-17 là loại tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng, trang bị động cơ Isayev RD-21. Tầm bắn với phiên bản ban đầu vào khoảng 300 km. Các biến thể sau nâng lên 600 km.
Đầu đạn của R-17 nặng gần 1000 kg, với vận tốc tiếp cận mục tiêu lên tới 1,5 km/giây, làm tăng độ phá hủy mục tiêu.
R-17 sử dụng hệ thống dẫn đường 3 con quay hồi chuyển, giúp tên lửa tấn công chính xác mục tiêu với bán kính lệch khoảng 450 m.
Hiện nay, R-17 là loại tên lửa đạn đạo duy nhất trong kho vũ khí của Việt Nam. Lữ đoàn 490, binh chủng Pháo binh đang sở hữu loại tên lửa này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại