Xem dân chơi Mỹ "độ" súng trường tấn công AK-47

Phi Yến |

Qua đôi bàn tay của dân chơi vũ khí Mỹ, súng trường tấn công AK-47 đã có dáng dấp mới cực kỳ hiện đại, mang đậm phong cách phương Tây.

 Dưới đây là một số hình thức "độ hàng" thường được dân chơi vũ khí Mỹ áp dụng trên súng AK-47:

Khẩu AKMS trên được trang bị loa che lửa mới, ốp lót tay kiểu GALIL ACE gắn kèm ray Picatinny.

AKMS giữ nguyên miếng vát giảm giật, thay báng gấp lên bằng báng gấp sang bên phải, ốp lót tay nhựa kiểu AK-103 kèm ray Picatinny và tay cầm mới.

Ưa thích nhất của dân chơi vũ khí Mỹ vẫn là trang bị cho AK-47 báng kiểu rút và tay cầm dưới ốp lót.

AKM với báng rút và loa che lửa kiểu AK-103.

Một khẩu AKM với báng rút, ốp lót tay lạ mắt và loa che lửa kiểu M-16.

Khi được lắp đặt đầy đủ phụ kiện như trên, AKM đã có một bề ngoài bắt mắt không thua gì những khẩu súng trường tấn công hiện đại.

Một số phụ kiện để "độ hàng" cho AK-47, chiếc báng rút này có giá 42,99 USD.

Loại báng gập cơ bản này có giá 34,99 USD.

Chiếc tay cầm trông rất đơn giản nhưng cũng được bán với giá tới 24,99 USD.

Bộ ốp lót tay gắn kèm ray Picatinny này được bán với giá 49,99 USD.

Loại ốp lót tay gắn kèm ray này rẻ hơn, có giá 34,99 USD.

Đây là mặt hàng cao cấp nhất: 69,99 USD.

Loại ốp lót tay này có thể lắp chung với GALIL ACE, giá bán 49,99 USD.

Nắp bệ khóa nòng gắn kèm ray Picatinny, 28,99 USD.

Bộ ray gắn rời, liên kết với súng bằng cơ cấu kẹp, giá bán 39,99 USD.

Sau khi tham khảo qua những khẩu AK-47/AKM được dân chơi Mỹ "độ hàng", chúng ta hãy nhìn lại sản phẩm của Việt Nam: thứ hai từ phải sang AKM được lắp loa che lửa và ốp tay nhựa kiểu AK-103 đi kèm kính ngắm và súng phóng lựu được liên kết bằng phương thức kẹp.

AKM nâng cấp với những phụ kiện hiện đại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại