Xe tuần tra, tác chiến sa mạc DPV của đặc nhiệm Mỹ

Xe tuần tra tác chiến sa mạc DPV là phương tiện tác chiến nhỏ gọn,cơ động,trang bị vũ khí mạnh được lực lượng SEAL của Mỹ biên chế và sử dụng.

Ngoài lực lượng SEAL đang được biên chế sử dụng thì DPV cũng thu hút sự chú ý của lực lượng Delta Force bởi các đặc điểm tiện dụng của nó.
Xe tuần tra, tác chiến trên sa mạc DPV là phiên bản nâng cấp của xe tác chiến hạng nhẹ Light Strike Vehicle (LSV) được các nhà chế tạo Mỹ nhiên cứu và chế tạo.
Xe tuần tra, tác chiến trên sa mạc DPV được thiết kế cho 3 binh sỹ trong đó có 1 tài xế, 1 lái phụ kiêm pháo thủ trung liên cùng 1 binh sỹ điều khiển súng phóng lựu hoặc hỏa lực trên 12 mm ngồi bên trên, phía sau.
DPV thường được dùng để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát tầm xa, tấn công thọc sâu.
DPV có trọng lượng nhẹ, hành trình bền, có thể di chuyển bằng trực thăng Chinook/CH-53 Super Stallion.
DPV có có thể gắn các loại vũ khí sau: Súng máy M2.50; súng máy M240 LOẠI 7,62 mm
Ngoài ra DPV còn được trang bị súng phóng lựu MK 19/mk47 40 mm; súng máy M249 SAW 5.56mm.
DPV có chiều dài 4,08m, rộng 2.11m, cao 2.01m.
Xe DPV của đặc nhiệm Mỹ thực hiện tuần tra sa mạc
Các binh sĩ trên xe DPV

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại