Vụ Mistral: Trung Quốc có sẵn lòng trở thành "cứu tinh" của Pháp?

Nhật Minh |

Trong chuyến thăm của Hải quân Pháp tới Thượng Hải (Trung Quốc) từ ngày 9/5 đến 15/5, Paris có thể tìm cách bán cho Bắc Kinh 2 tàu đổ bộ lớp Mistral đóng cho Nga.

Đó là nhận định do trang mạng Duowei News của người Hoa tại hải ngoại đưa ra.

Duowei News cho biết, theo blog chính thức của Hải quân Trung Quốc, lực lượng Pháp thăm Trung Quốc gồm 2 tàu đổ bộ Dixmude (lớp Mistral) và khinh hạm Aconit (lớp La Fayette).

Dixmude là chiếc tàu thứ 3 và cũng là tàu cuối cùng thuộc lớp Mistral được thiết kế cho Hải quân Pháp.

Đây là lần đầu tiên một chiếc tàu đổ bộ lớp Mistral của Pháp ghé thăm cảng Trung Quốc.

Tàu đổ bộ Dixmude (lớp Mistral) cập cảng Wusong (Thượng Hải) ngày 9/5.

Tàu đổ bộ Dixmude (lớp Mistral) cập cảng Wusong (Thượng Hải) ngày 9/5.

Đi cùng có khinh hạm Aconit (lớp La Fayette).

Đi cùng có khinh hạm Aconit (lớp La Fayette).

Nga đã ký hợp đồng với Pháp để mua 2 tàu đổ bộ lớp Mistral vào năm 2011.

Tuy nhiên, thương vụ này gặp trở ngại do các biện pháp trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga sau cuộc khủng hoảng Ukraine, mặc dù quá trình chế tạo 2 tàu Mistral mang tên Vladivostok và Sevastopol đã hoàn tất.

Rất ít khả năng Hải quân Pháp sẽ chịu tiếp nhận 2 tàu Mistral, vì vậy, một lối thoát cho Pháp là phải tìm cách bán chúng cho những khách hàng tiềm năng như Brazil, Canada, Trung Quốc, Ai Cập hoặc Ấn Độ.

Theo Duowei News, mặc dù Trung Quốc đã có những kế hoạch phát triển tàu tấn công đổ bộ của mình nhưng nước này có thể vẫn mua tàu Vladivostok và Sevastopol để làm mẫu sao chép công nghệ.

>>> Phương án "sốc nhất" của Pháp nếu phải hủy giao Mistral cho Nga

>>> Nga nói về cái giá TT Pháp phải trả nếu đánh chìm tàu Mistral

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại