Việt Nam trang bị súng phóng lựu tự động AGS-17 cho giang thuyền

Ly Vy |

ST-175 là phương án thay thế cho các tàu PCF thế hệ cũ của Lữ đoàn giang thuyền 962.

Lữ đoàn Giang thuyền 962 được thành lập ngày 19/9/1962, tại xã Tân An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Là binh chủng đặc thù, trực thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 9, đóng quân trên địa tỉnh An Giang, đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Bên cạnh đó là cơ động đánh địch trên sông, trên biển, vận chuyển lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần, kỹ thuật chi viện cho các đơn vị đóng quân trên vùng biển Tây Nam. Đồng thời, tham gia các hoạt động phòng, chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai…


Tàu PCF của Lữ đoàn giang thuyền 962.

Tàu PCF của Lữ đoàn giang thuyền 962.

Hiện nay, trong trang bị của Lữ đoàn Giang thuyền 962 có một lượng lớn các tàu PCF, tàu đổ bộ LCM8 thu được từ Quân đội Việt Nam Cộng Hòa sau chiến tranh. Qua nhiều năm sử dụng, các tàu này đã xuống cấp, thiếu vật tư thay thế, do đó lữ đoàn đã được bổ sung một số tàu mới đóng trong nước như ST-175.


Tàu ST-175 của Lữ đoàn giang thuyền 962.

Tàu ST-175 của Lữ đoàn giang thuyền 962.

ST-175 là sản phẩm do Công ty phát triển công nghệ tàu thủy thiết kế. Tàu được chế tạo từ hợp kim nhôm, có chiều dài 17 m; chiều rộng 4,5 m; chiều cao mạn 2,2 m; trang bị 2 động cơ công suất 490 mã lực cho tốc độ tối đa 22 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn 8 người và có thể chở thêm 6 người khác.

Do có kích thước nhỏ, các tàu ST-175 rất thích hợp hoạt động ở vùng sông nước và vùng biển phía Tây Nam (dễ dàng luồn lách trong các khúc sông nhỏ và cạn), đây là sự thay thế hoàn hảo cho các tàu PCF đã quá cũ và thiết bị không đồng bộ.


Súng máy hạng nặng DShK cỡ nòng 12,7 mm trên tàu ST-175.

Súng máy hạng nặng DShK cỡ nòng 12,7 mm trên tàu ST-175.

Vũ khí trang bị trên tàu ST-175 gồm có 1 súng máy hạng nặng DShK cỡ nòng 12,7 mm bố trí phía sau. Ngoài ra, phía trên phần thượng tầng của tàu còn lắp đặt 1 súng phóng lựu liên thanh AGS-17.


Súng phóng lựu tự động AGS-17 trên tàu ST-175 thuộc Lữ đoàn giang thuyền 962.

Súng phóng lựu tự động AGS-17 trên tàu ST-175 thuộc Lữ đoàn giang thuyền 962.


Bệ lắp súng phóng lựu AGS-17 trên tàu ST-175.

Bệ lắp súng phóng lựu AGS-17 trên tàu ST-175.

Đây là trang bị khá lạ trên tàu chiến của Việt Nam, tuy nhiên nếu chúng ta quan sát các tàu PCF thì đây là vũ khí thích hợp để bố trí trên giang thuyền. Ở tàu PCF, tháp súng máy 12,7 mm có 1 khẩu cối kẹp nòng, làm nhiệm vụ tấn công các mục tiêu ở trên bờ nhờ tầm bắn xa và hỏa lực mạnh.

Việc trang bị súng phóng lựu liên thanh AGS-17 cũng đóng vai trò như trên, do hiện nay cối kẹp nòng cỡ 81 mm của Mỹ sử dụng đạn hệ 2 nên sẽ không đảm bảo tính đồng bộ. Do vậy, phương án thay thế súng phóng lựu tự động AGS-17 là phù hợp hơn, mặc dù sức mạnh hỏa lực sẽ không bằng cối 81 mm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại