Vì sao Trung Quốc "kết" túi balo đựng đạn?

Mới đây, quân đội Nga đã giới thiệu loại súng máy được kết nối với băng đạn được đựng trong một chiếc balo đeo của quân nhân.

Với khả năng mang tới 450 viên đạn, chiếc balo đã thực sự trở thành một băng tải đạn hết sức hiệu quả...

Với khả năng mang tới 450 viên đạn, chiếc balo đã thực sự trở thành một băng tải đạn hết sức hiệu quả...

...đồng thời bảo đảm khả năng tác chiến liên tục của người lính.

...đồng thời bảo đảm khả năng tác chiến liên tục của người lính.

Với trọng lượng súng cũng như số đạn mang theo ước tính một quân nhân phải mang khoảng 15,1 kg. Việc thiết kế balo đừng đạn cho súng máy sẽ tiếp tục được người Nga nghiên cứu và biên chế chính thức trong quân đội.
Tờ CNJ cho rằng, trên thế giới việc chế tạo những hộp tiếp đạn có thể mang vác dễ dàng đã có từ lâu, nhưng để chế tạo thành những chiếc balo phù hợp với kích thước nhỏ gọn thì hiện chỉ có Mỹ, Nga và một vài quốc giá khác trên thế giới áp dụng.
Đặc biệt việc chế tạo loại balo tiếp đạn này rất quan trọng đối với việc sử dụng súng máy.
Trong năm 2011, tại cuộc chiến ở Afghanistan, binh lính Mỹ cũng đã được trang bị loại balo tiếp đạn này để phục vụ nhiệm vụ tuần tra.
Kể từ đó khái niệm về loại balo tiếp đạn này đã dần hình thành, hiện Trung Quốc tỏ rõ sự quan tâm tới thiết kế độc đáo này.
Với so sánh tương quan được báo chí Trung Quốc đưa ra thì so với Nga balo tiếp đạn của người Mỹ có thể chứa tới 500 viên đạn đồng thời trọng lượng của cả súng và số đạn chỉ vào khoảng 14 kg.
Lý do được đưa ra là người Mỹ sử dụng vật liệu nhẹ để chế tạo băng đạn.
Theo nhiều nguồn tin thì Sư đoàn chiến đấu bộ binh Iowa tham chiến tại Afghanistan là đơn vị chiến đấu đầu tiên được trang bị loại balo tiếp đạn này.
Dù không nói ra nhưng giới truyền thông Trung Quốc cũng mập mờ khả năng nước này sẽ nghiên cứu để tạo ra những chiếc balo tiếp đạn có trọng lượng nhẹ nhưng vẫn bảo đảm cơ số đạn tối đa cho quân đội nước này trong thời gian gần nhất.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại