Uy lực siêu súng trường M26 của Lục quân Mỹ

Năm 2012, lực lượng đặc nhiệm số 2, Sư đoàn không vận chiến đấu số 101 quân đội Mỹ đã được trang bị loại siêu súng trường phiên bản mới nhất M26.

Đối với nhiều người Mỹ thì hình ảnh loại súng trường M16 đã trở thành một huyền thoại. Sau này, họ lại đón chào một “tượng đài” mới đó là súng M4 carbinet. Thế nhưng, M26 mới là loại súng trường cần nhất cho bộ binh Mỹ lúc này.
Đối với một đội quân tinh nhuệ, thiện chiến, thì vũ khí hiện đại và có sự kết hợp sức mạnh tổng thể sẽ là lựa chọn hàng đầu.
Nhận thức được điều này, giới khoa học quân sự Mỹ đã tìm cách kết hợp M16 và M4 tạo thành một loại súng trường bộ binh có uy lực sức mạnh và sự thuận tiện gấp đôi.
Điều này đã được chứng tỏ trong cuộc chiến tại Afghanistan, khi một nhóm bộ binh Mỹ được trang bị loại súng trường hiện đại M26 (MASS).
Ngay lập tức, hiệu năng chiến đấu và tỷ lệ thành công đã được cải thiện rõ rệt, hơn thế nữa binh lính cảm thấy rất thoải mái khi sử dụng loại súng trường 2 nòng này.
M26 là loại súng trường kết hợp giữa súng trường kiểu M4 nhưng được thiết kế lắp thêm một khẩu súng máy bên dưới.
Loại súng 2 trong 1 này có khả năng hoạt động độc lập với nhau và có thể tháo lắp dễ dàng, nên trong quá trình chiến đấu bảo đảm cho binh lính không bao giờ phải đối mặt với tình huống hết đạn đột ngột.
Một điểm khác là M26 sẽ giúp cho tư trang của người lính bớt cồng kềnh hơn, thay vì mang theo nhiều loại súng bên mình, giờ đây lính bộ binh Mỹ chỉ cần cầm theo 1 khẩu M26 là đủ.
Thực ra ý tưởng chế tạo loại súng trường đặc biệt này của Mỹ có từ những năm 1990. Tuy nhiên, phải đến những năm đầu của thế kỷ 21 dự án này mới được khởi động triển khai. Hiện tại số lượng M26 trong quân đội Mỹ chỉ dừng ở con số 2.500 khẩu.
Nhưng theo dự tính trong năm 2012, M26 sẽ được trang bị thêm cho lính Mỹ. Trước mắt con số sẽ là 40.000 khẩu và sẽ tăng dần lên đến khi loại súng này trở nên phổ biến trong quân đội Mỹ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại