Tướng Giáp và những khoảnh khắc đặc biệt trên báo nước ngoài

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Nụ cười, ánh mắt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong nhiều khoảnh khắc đặc biệt của cuộc đời ông được các nhà báo nước ngoài ghi lại.

 	Bức ảnh do phóng viên ảnh Bettman (CORBIS) chụp tại Hà Nội ngày 	29/5/1969, ghi lại khoảnh khắc Đại tướng Võ Nguyên Giáp thể hiện niềm 	tin chiến thắng.

Bức ảnh chụp tại Hà Nội ngày 29/5/1969, ghi lại khoảnh khắc Đại tướng Võ Nguyên Giáp giơ nắm đấm quyết thắng. Ảnh: Corbis

 	Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1950

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1950. Ảnh: AP

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng trung đoàn trưởng Thái Dũng và tiểu đoàn trưởng Dũng Mã đang nghiên cứu sơ đồ tác chiến trong chiến dịch Biên Giới 1950. Ảnh: AFP
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng trung đoàn trưởng Thái Dũng và tiểu đoàn trưởng Dũng Mã đang nghiên cứu sơ đồ tác chiến trong chiến dịch Biên Giới 1950. Ảnh: AFP
 	Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Hà Nội năm 1955

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Hà Nội năm 1955. Ảnh: AFP

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một cuộc họp vào tháng 7 năm 1967
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một cuộc họp vào tháng 7 năm 1967
Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp đón hoàng tử Campuchia Norodom Sihanouk ngày 25/9/1969. Ảnh: Bettman

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp đón hoàng tử Campuchia Norodom Sihanouk ngày 25/9/1969. Ảnh: Corbis

Chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua lăng kính phóng viên Marc Riboud (hãng thông tấn Magmun) năm 1969.

Chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1969. Ảnh: Magnum

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chuyến thăm Quảng Bình năm 1973. Hình ảnh do một nhóm phóng viên chiến trường Nhật Bản thực hiện.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chuyến thăm Quảng Bình năm 1973. Hình ảnh do một nhóm phóng viên chiến trường Nhật Bản thực hiện.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại thủ đô Algiers (Algeria) trong lễ kỷ niệm 25 năm cách mạng Algeria (1/11/1954 - 1/11/1979). Ảnh: Henri Bureau.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại thủ đô Algiers (Algeria) trong lễ kỷ niệm 25 năm cách mạng Algeria (1/11/1954 - 1/11/1979). Ảnh: Henri Bureau.
Phóng viên Alex Bowie đã ghi lại hình ảnh Đại tướng khi đang giải thích cách quân đội Việt Nam đánh bại quân Pháp tại trận Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh chụp năm 1984.
Phóng viên Alex Bowie đã ghi lại hình ảnh Đại tướng khi đang giải thích cách quân đội Việt Nam đánh bại quân Pháp tại trận Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh chụp năm 1984.
 	Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm chiến trường Điện Biên ngày 4/5/1984. Ảnh: Dennis Gray/ AP

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm chiến trường Điện Biên ngày 4/5/1984. Ảnh: Dennis Gray/ AP

 	Đại tướng Võ Nguyên Giáp chào đón đoàn quân Việt Nam trở về từ Campuchia trong một buổi lễ tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh năm 1989. Ảnh: Romeo Gacad/ AFP

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chào đón đoàn quân Việt Nam trở về từ Campuchia trong một buổi lễ tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh năm 1989. Ảnh: Romeo Gacad/ AFP

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nữ nhà báo Mỹ Catherine Karnow năm 1994

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nữ nhà báo Mỹ Catherine Karnow năm 1994. Catherine từng được đích thân Đại tướng mời tháp tùng tới Điện Biên Phủ

	Bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Catherine Karnow chụp.

Bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Catherine Karnow chụp.

Người dân làng ở Mường Phăng chào đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp với niềm vui và kính trọng lớn. Ảnh: Catherine Karnow
Người dân làng ở Mường Phăng chào đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp với niềm vui và kính trọng lớn. Ảnh: Catherine Karnow
Đại tướng trong túp lều lịch sử, nơi 40 năm trước ông đã chỉ huy trận đánh Điện Biên Phủ. Ảnh: Catherine Karnow.
Đại tướng trong túp lều lịch sử, nơi 40 năm trước ông đã chỉ huy trận đánh Điện Biên Phủ. Ảnh: Catherine Karnow.
	Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng ở số 30 Đường Hoàng Diệu, Hà Nội năm 1994. Ảnh: Catherine Karnow

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng ở số 30 Đường Hoàng Diệu, Hà Nội năm 1994. Ảnh: Catherine Karnow

 	Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Cựu Bộ trưởng quốc phòng Mỹ McNamara trong cuộc gặp lịch sử ở Hà Nội năm 1995. Ảnh: AFP

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Cựu Bộ trưởng quốc phòng Mỹ McNamara trong cuộc gặp lịch sử ở Hà Nội năm 1995. Ảnh: AFP

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lễ kỷ niệm 20 năm ngày giải phóng thành phố Huế năm 1995. Ảnh: Jason Bleibtreu.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lễ kỷ niệm 20 năm ngày giải phóng thành phố Huế năm 1995. Ảnh: Jason Bleibtreu.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc phỏng vấn với phóng viên ảnh Wilfred Burchett tại Hà Nội năm 1996.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc phỏng vấn với phóng viên ảnh Wilfred Burchett tại Hà Nội năm 1996.
 	Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại một cuộc họp báo ngày 30/4/2004. Ảnh: Richard Vogel

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại một cuộc họp báo ngày 30/4/2004. Ảnh: Richard Vogel

Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần đầu xuất hiện trên bìa tạp chí Time vào ngày 17/6/1966. Đại tướng sinh ngày 25/8/1911 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần đầu xuất hiện trên bìa tạp chí Time vào ngày 17/6/1966.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần đầu xuất hiện trên bìa tạp chí Time vào ngày 17/6/1966. Đại tướng sinh ngày 25/8/1911 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp xuất hiện lần thứ hai trên trang bìa của Time vào ngày 9/2/1969, dịp Tết Mậu Thân.

Hình ảnh Đại tướng trên trang bìa của Time lần thứ ba vào ngày 15/5/1972. Đây là giai đoạn mà phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam tại Mỹ đã lên tới đỉnh điểm, cho thấy sự chán nản của dư luận Mỹ đối với cuộc chiến.

Hình ảnh Đại tướng trên trang bìa của Time lần thứ ba vào ngày 15/5/1972. Đây là giai đoạn mà phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam tại Mỹ đã lên tới đỉnh điểm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại