Tư lệnh Không quân Nga sang VN bàn hợp tác quân sự

Theo phunutoday |

(Soha.vn) - Theo Armstrade, Tư lệnh Không quân Nga bắt đầu thực hiện chuyến công du sang Việt Nam vào ngày 28/12 để bàn luận về các vấn đề hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai nước.

Chuyến thăm của đoàn các quan chức Không quân Nga, dẫn đầu là Tư lệnh Không quân, Trung tướng Viktor Bondarev, tới nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu diễn ra từ ngày 28/12 tới ngày 30/12, văn phòng thông tin báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

TTXVN đưa tin, ngày 28/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp Trung tướng Bondarev Viktor Nhikolaevich sang thăm Việt Nam và dự Lễ Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng "Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không".

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn sự giúp đỡ vô tư, chí tình của Đảng Cộng sản và quân đội Liên Xô trong những năm Việt Nam kháng chiến chống Mỹ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng rằng, qua chuyến thăm này, quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và LB Nga nói chung và quan hệ hợp tác giữa lực lượng không quân hai nước nói riêng sẽ được tăng cường ngang tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự.

Đặc biệt trong 12 ngày đêm tháng 12/1972, quân đội Liên Xô đã hỗ trợ Việt Nam đánh thắng chiến dịch không kích quy mô lớn bằng máy bay B-52 của Mỹ vào Hà Nội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn sự giúp đỡ vô tư, chí tình của Đảng Cộng sản và quân đội Liên Xô trong những năm Việt Nam kháng chiến chống Mỹ.

“Việt Nam mãi mãi trân trọng và biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ đặc biệt của nhân dân Liên Xô cả về về vật chất và tinh thần đã dành cho nhân dân Việt Nam trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc kháng chiến vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước. 

Trái tim nhân dân và quân đội Việt Nam luôn dành cho nước Nga và quân đội LB Nga ngày nay vị trí trang trọng”, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Thảo luận tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mong muốn hợp tác quân sự giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực không quân được nâng lên tầm cao mới theo đúng tinh thần đối tác chiến lược mà lãnh đạo hai nước đã xác định.

Trung tướng Bondarev Viktor Nhikolaevich khẳng định, hợp tác quốc phòng là trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga, trong đó có hợp tác giữa lực lượng không quân hai nước. 

Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục có các biện pháp phù hợp để tăng cường hiệu quả hợp tác chuyên ngành giữa hai quân chủng.

Đoàn đại biểu quân sự Nga cũng sẽ tới thăm một trong những phi công tốt nhất trong phi đội tiêm kích chiến đấu của Không quân Việt Nam.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, kế hoạch tiếp theo của chương trình sang thăm Việt Nam, sẽ diễn ra một cuộc họp của phái đoàn Nga do Trung tướng Bondarev dẫn đầu với phái đoàn các quan chức quân sự cấp cao của Việt Nam, dẫn đầu là Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Báo Nga khẳng định, cuộc họp chung giữa 2 bên sẽ tập trung vào việc thảo luận kế hoạch phát triển hợp tác kỹ thuật và quân sự giữa hai Bộ Quốc phòng hai nước.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đại biểu quân sự Nga cũng sẽ tới thăm một trong những phi công tốt nhất trong phi đội tiêm kích chiến đấu của Không quân Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại