Trung Quốc 've vãn' Mỹ hợp tác đóng tàu chiến

Trong khuôn khổ triển lãm IDEX-2013 được tổ chức tại UAE, các nhà đóng tàu quân sự Trung Quốc đã lên tiếng bóng gió về việc 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới thiếu sự hợp tác quân sự chung.

Bo Li, người quản lý dự án bán hàng quốc tế CSOC cho biết: “Chúng tôi muốn hợp tác với các công ty Mỹ, chúng tôi muốn nói chuyện với Raytheon, Lockheed Martin nhưng tiếc là họ không muốn trao đổi với chúng tôi”.

Chỉ vào một số mô hình tàu chiến đang được trưng bày tại triển lãm, ông Bo cho biết, Trung Quốc đang có rất nhiều khách hàng nước ngoài quan tâm đến các sản phẩm Hải quân, sẽ là có lợi cho cả đôi bên nếu tàu chiến do Trung Quốc đóng trang bị các hệ thống của Mỹ.

Ông Bo cho biết, Bangladesh đang muốn có một tàu chiến do Trung Quốc đóng sử dụng hệ thống phóng thẳng đứng Mk-41 của Mỹ. "Chúng tôi muốn nói chuyện với Mỹ để tạo ra một hệ thống liền mạch nhưng họ (Mỹ) đã từ chối đề nghị này”, ông Bo Li nói.

Thừa nhận sự cạnh tranh giữa 2 quốc gia nhưng vị quản lý dự án bán hàng quốc tế của CSOC cho rằng, hai nước nên hợp tác hơn đối đầu lẫn nhau, điều đó đang làm mất đi cơ hội cho cả hai.

Cùng với các nhà thầu quốc phòng lớn trên thế giới, CSOC cũng đem đến triển lãm mô hình tàu đổ bộ tấn công Type-081 đã từng được đưa đến triển lãm tại Thái Lan. Tuy nhiên, ngoài mô hình tàu đổ bộ tấn công này thì nhà thầu quốc phòng CSOC của Trung Quốc không mang đến sự khác biệt nào và thiếu tính cạnh tranh so với các đối thủ khác.

Trong khi đó, Lockheed Martin đang thu hút sự chú ý đặc biệt của khách hàng quốc tế với mẫu tàu hộ tống đa năng Multi-Mission Combat Ship (MMCS), một thiết kế thu nhỏ từ tàu chiến ven bờ Littoral Combat Ship.

Multi-Mission Combat Ship (MMCS) đang thú hút sự chú ý đặc biệt của các
khách hàng quốc tế, điều mà các nhà thầu Trung Quốc đang thèm khát.

Hỏa lực mạnh, hệ thống điện tử hiện đại, MMCS thực sự là một mẫu tàu chiến đáp ứng được yêu cầu của hầu hết các lực lượng Hải quân hiện nay, nhất là các nước không có khả năng tài chính để đầu tư hạm đội tàu chiến lớn.

Thực tế, các nhà đóng tàu Trung Quốc không có nhiều ý tưởng về các loại tàu chiến mới đáp ứng các yêu cầu khắt khe của chiến tranh Hải quân hiện đại. Mặt khác, mặt bằng công nghệ của Trung Quốc vẫn còn kém xa so với các tiêu chuẩn hiện đại của phương Tây.

Phần lớn các khách hàng mua vũ khí Trung Quốc chỉ vì giá rẻ, họ không có nhiều lựa chọn để mua các vũ khí của các quốc gia khác. Những khách hàng có đủ điều kiện về tài chính thường không cảm thấy yên tâm với các mẫu vũ khí “made in China”.

Việc hợp tác với các nhà thầu quốc phòng Mỹ có thể “chắp thêm cánh” cho vũ khí Trung Quốc. Tuy nhiên, trái với sự nhiệt tình của các nhà thầu quốc phòng Trung Quốc, phía Mỹ tỏ ra không hào hứng với sự hợp tác này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại