Trung Quốc tăng cường đào luyện phi công hay có mưu đồ khác?

Đó là những thông tin được báo chí nước này đưa ra sau khi công bố những sáng kiến trong công tác huấn luyện từ kỹ sư trưởng Yang Xiaolong...

Trung Quốc tăng cường đào luyện phi công hay có mưu đồ khác?
Là người đặt nền móng cho việc sản xuất máy bay chiến đấu J-10, kỹ sư trưởng Yang Xiaolong được báo chí TQ xem là “vật báu“ của quốc gia, mới đây truyền thông nước này tiếp tục công bố hình ảnh vị kỹ sư này cùng với đồng nghiệp đang nỗ lực nghiên cứu mô hình huấn luyện máy bay chiến đấu mới cho phi công.
Trung Quốc tăng cường đào luyện phi công hay có mưu đồ khác?
Tờ chinamil có bình luận, để đưa ra đề xuất thiết kế cho những loại máy bay chiến đấu thế hệ mới, các kỹ sư TQ cần có những mô hình huấn luyện bay hoàn hảo với những thông số được tính toán chi tiết tới mức tuyệt đối như trên thực địa.
Trung Quốc tăng cường đào luyện phi công hay có mưu đồ khác?
Sau khi những hình ảnh trên được công bố, truyền thông Nhật đã đặt dấu hỏi về nội dung cũng như ý định của bài báo này, theo đó tờ japanmil cho rằng, nhiều khả năng Bắc Kinh đang tiếp tục ôm mộng sản xuất máy bay chiến đấu loại mới.
Trung Quốc tăng cường đào luyện phi công hay có mưu đồ khác?
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nhiều khả năng đây là hệ thống huấn luyện bay cho phi công mới của TQ.
Trung Quốc tăng cường đào luyện phi công hay có mưu đồ khác?
Theo những thông tin ban đầu thì từ hệ thống huấn luyện này, các kỹ sư TQ đã có thêm nhiều cải tiến đáng kể cho máy bay J-10 của nước này.
Trung Quốc tăng cường đào luyện phi công hay có mưu đồ khác?
Tờ CNJ của TQ cho rằng, chương trình nâng cấp J-10 tiếp tục phát triển, có cơ sở căn bản từ các mẫu J-10 thành công, hàng không quân sự TQ tiếp tục phát triển mẫu biến thể J-10 lắp 2 động cơ đẩy sử dụng trên tầu sân bay. Và đây chính là lý do thực sự của việc công bố những hình ảnh trên.
Trung Quốc tăng cường đào luyện phi công hay có mưu đồ khác?
Tờ “Quân giải phóng ND Trung Hoa“ nhấn mạnh rằng, trong TL hàng không Aero India 2007 có nhắc đến một sự phát triển khác của biến thể J-10, và thiết kế này là máy bay tiêm kích, ném bom kiểu mới.
Trung Quốc tăng cường đào luyện phi công hay có mưu đồ khác?
Chính sự xuất hiện của kỹ sư trưởng Yang Xiaolong lại càng khiến nhiều người tin rằng Bắc Kinh đang có “mưu đồ“ lớn hơn việc tăng cường công tác huấn luyện phi công.
Trung Quốc tăng cường đào luyện phi công hay có mưu đồ khác?
Hiện tại, công tác huấn luyện phi công của TQ cũng đang được tăng cường nhằm tạo thế “đón đầu“ khi hàng loạt chiến cơ mới của nước này sẽ được sản xuất, cùng với đó là việc sử dụng tàu sân bay thì các phi công nước này cần có thêm thời gian được đào luyện thường xuyên hơn cùng với công nghệ mới.
Trung Quốc tăng cường đào luyện phi công hay có mưu đồ khác?
Những rõ ràng với những gì vừa công bố thì Bắc Kinh đang úp mở trong việc cung cấp thông tin và nhiều người tin vào khả năng TQ đang ôm mộng có thêm những loại chiến cơ tiên tiến khác thông qua các thí nghiệm mô phỏng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại