Trung Quốc sắp hạ thủy chiến hạm tối tân nhất?

Theo kienthuc |

(Soha.vn) - Trung Quốc có thể hạ thủy khu trục hạm tên lửa tối tân Type 052D thứ hai.

Đài truyền hình HBTV (tỉnh Hà Bắc) đưa tin, con tàu mới treo cờ Trung Quốc và đã sẵn sàng được hạ thủy. Theo HBTV, việc hạ thủy tàu chiến mới sẽ không phải là điều bất thường bởi những hình ảnh về nó đã được tiết lộ trên mạng từ trước khi có xác nhận chính thức từ các phương tiện truyền thông về sự tồn tại của Type 052D.

Nhà bình luận chính trị Zhang Bin cho rằng, việc hạ thủy tàu khu trục mới sẽ là một cột mốc quan trọng trong kế hoạch xây dựng hải quân của Trung Quốc. 

Ngoài ra, nó cũng sẽ gửi tín hiệu cảnh báo tới các quốc gia khác trong khu vực, đặc biệt là Nhật Bản - quốc gia đang xảy ra tranh chấp lãnh thổ gay gắt với Trung Quốc về quyền sở hữu hòn đảo Senkaku.

Trung Quốc thường xuyên "tự rò rỉ" hình ảnh vũ khí mới ở thời điểm nhạy cảm.

Ông Zhang nói thêm, sau chiến thắng trong cuộc bầu cử thủ tướng vào hôm 16/12 của ông Shinzo Abe, việc Trung Quốc hạ thủy tàu khu trục Type 052D buộc tân Thủ tướng Nhật phải "dịu giọng" hơn.

“Việc tung lên mạng những hình ảnh về tàu khu trục mới Type 052D được công bố đúng thời điểm sau khi ông Abe đưa ra những bình luận về kế hoạch tăng cường tiềm lực cho Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản, có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên”, ông Zhang nói.

Trung Quốc có “truyền thống” tung hình ảnh vũ khí vào thời điểm nhạy cảm. Ngày 25/9, hình ảnh của tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc xuất hiện trên Internet ngay sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tới Bắc Kinh.

Tương tự, hình ảnh về loại chiến đấu cơ tàng hình J-31 đã được đăng lên mạng vào hôm 5/11, đúng vào thời điểm cao trào trong tranh chấp quần đảo giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Và hình ảnh về chuyến thử nghiệm cất và hạ cánh thành công trên boong tàu sân bay Liêu Ninh của chiến đấu cơ J-15 xuất hiện vào ngày 25/11, ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barrack Obama tới 3 nước Đông Nam Á.

“Chiến hạm Aegis Trung Quốc” Type 052D

Type 052D được xem thế hệ tàu khu trục tối tân nhất của Trung Quốc hiện nay. Con tàu có khả năng công thủ đa năng và toàn diện, từ đối không, đối hải, đối đất tới chống ngầm.

Type 052D trang bị một pháo hạm thế hệ mới cỡ 130mm ở phía mũi tàu có thể đạt tốc độ bắn lên tới 40 phát/phút.

Tàu được thiết kế 64 ống phóng tên lửa thẳng đứng với cơ cấu phóng nóng (động cơ chính của tên lửa sẽ được kích hoạt ngay bên trong ống phóng). Hệ thống này được cho là tương tự ống phóng thẳng đứng Mk-41 của Mỹ có khả năng phóng tên lửa đối không, tên lửa chống hạm, chống ngầm.

Type 052D được trang bị hệ thống tên lửa phòng không tầm cao HQ-9B. Tên lửa của hệ thống được tích hợp thiết bị dẫn đường 2 chế độ (radar và hồng ngoại) có tầm bắn lên tới 200km.

Hệ thống ống phóng thẳng đứng chứa đạn tên lửa trên tàu khu trục Type 052D.

Về tên lửa chống hạm, Type 052D sử dụng tên lửa hành trình YJ-12 và không ngoại trừ khả năng có thêm tên lửa hành trình tấn công mặt đất DH-10 (tầm bắn 1.800km).

Ngoài những hệ thống vũ khí tối tân nhất, Type 052D cũng được trang bị radar mảng pha đa chức năng 3D tiên tiến. Phía đuôi tàu cho bãi đỗ cho máy bay trực thăng hạ cánh và 2 nhà chứa cho 2 trực thăng.

Type 052D sẽ thực sự là một mối đe dọa lớn đối với các quốc gia láng giềng trong khu vực, khi nó được Hải quân Trung Quốc đưa vào vận hành trong thời gian tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại