Trung Quốc ráo riết mở rộng thị trường vũ khí

Trung Phạm |

(Soha.vn) - Lấy lợi thế về giá cả để hấp dẫn các nước đang phát triển, Trung Quốc hiện đang rất nỗ lực đẩy mạnh vai trò của mình trên thị trường vũ khí thế giới.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn chưa quyết định liệu nước này có mua FD-2000, phiên bản tên lửa xuất khẩu đất đối không HQ-9 của Trung Quốc hay không nhưng theo trang mạng Military Parade có trụ sở ở Moscow thì Bắc Kinh đang rất ráo riết mở rộng ảnh hưởng của mình trong thị trường vũ khí toàn cầu.

Military Parade cho biết, Ankara chọn hệ thống của Trung Quốc từ danh sách các hệ thống do nước ngoài chào hàng, trong đó có tên lửa Patriot của Mỹ, S-400 của Nga và SAMP-T của liên doanh Ý-Pháp vì FD-2000 “hấp dẫn” hơn so với các đối tác Nga, Mỹ.

Hệ thống phòng thủ tên lửa FD-2000 của Trung Quốc.
Hệ thống phòng thủ tên lửa FD-2000 của Trung Quốc.

Nếu thương vụ được xúc tiến thì Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những đồng minh quan trọng của Mỹ ở Trung Đông sẽ trở thành thành viên NATO đầu tiên trang bị hệ thống phòng không của Trung Quốc cho quân đội nước mình. Tuy nhiên, NATO và Mỹ đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ xem xét lại quyết định vì nó sẽ không tương thích với những hệ thống của các thành viên NATO khác.

Một nguồn tin trên Military Parade cho biết Thổ Nhĩ Kỳ hiểu được Mỹ sẽ phản đối bất kỳ quốc gia NATO nào mua hệ thống vũ khí của Trung Quốc vì Bắc Kinh có các thỏa thuận vũ khí với Iran, Syria và Triều Tiên. Theo nguồn tin này, cuối cùng Ankara có thể từ bỏ thỏa thuận do áp lực từ Washington nhưng dù sao sự kiện cũng cho thấy vũ khí Trung Quốc đang có sức hút trên quy mô toàn cầu.

Đây là một chiến thắng đáng kể cho ngành công nghiệp vũ khí Trung Quốc”, Pieter Wezeman, chuyên gia nghiên cứu cấp cao thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm đã nhận xét như vậy trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times.

Máy bay chiến đấu JF-17 do Trung Quốc và Pakistan phối hợp pháp triển.
Máy bay chiến đấu JF-17 do Trung Quốc và Pakistan phối hợp pháp triển.

Trong khi đó, theo Tuần báo quốc phòng Jane's Defense, Trung Quốc hiện nay là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ năm trên thế giới. Nước này đã bán máy bay, tàu chiến hải quân, tên lửa định hướng và pháo binh cho các đối tác an ninh như Pakistan, Bengal, Bolivia, Venezuela, Zambia, Iran, Thái Lan, Namibia và Việt Nam.

Military Parade nói rằng, Trung Quốc hiện đang tìm kiếm khách hàng mới mua các hệ thống vũ khí của mình. Chẳng hạn như, năm 2011, Trung Quốc đã ký hợp đồng bán 40 máy bay trực thăng Z-11 cho Argentina. Từ quan điểm của các quốc gia đang phát triển, Trung Quốc là nhà cung cấp các hệ thống có chất lượng và đặc biệt, với giá cả phải chăng. Đây chính là lý do thực sự tại sao ngành công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc đang hoạt động khá tốt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại