Trung Quốc lo tàu ngầm Mỹ quét sạch hạm đội, san phẳng căn cứ

Ly Vy |

(Soha.vn) - Theo chuyên gia quân sự Du Wenlong, các tàu ngầm Mỹ sẽ là chủ lực trên chiến trường nếu có xung đột với Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với đài CCTV, chuyên gia quân sự Trung Quốc Du Wenlong cho biết kế hoạch tăng cường triển khai quân sự của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ là mối đe doạ trực tiếp đến Bắc Kinh.

Kế hoạch tăng cường quân sự của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương bao gồm việc triển khai thêm một số tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles, 12 máy bay MV-22 đến Okinawa, máy bay chống ngầm P-8 đến căn cứ không quân Kadena cùng các tàu chiến tuần duyên đến khu vực Biển Đông.

Chuyên gia quân sự Du Wenlong nhận định các tàu ngầm Mỹ ở đảo Guam sẽ là mối đe doạ chính đến Trung Quốc. Theo Du Wenlong, các tàu ngầm Mỹ sẽ là chủ lực trên chiến trường nếu có xung đột với Trung Quốc, đội tàu ngầm này sẽ được chia làm 3 nhóm mục tiêu khác nhau.

Tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu ngầm.

Đầu tiên là nhóm tàu ngầm chuyên tiêu diệt tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo. Người Mỹ đặc biệt quan ngại đến đội tàu ngầm của Trung Quốc, trong đó các tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa đạn đạo sẽ là mối quan tâm đầu tiên. Người Mỹ sẽ ưu tiên săn tìm các tàu ngầm này của Trung Quốc và tiêu diệt. Nếu triệt bỏ được các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Trung Quốc, mối nguy về một cuộc tấn công hạt nhân vào nước Mỹ sẽ giảm xuống.

Thứ hai là nhóm tàu ngầm chuyên tiêu diệt tàu nổi. Nhờ việc được trang bị các vũ khí chống tàu mạnh mẽ cùng khả năng di chuyển dài ngày, im lặng dưới mặt nước, chúng sẽ là phương tiện chiến đấu quan trọng giúp bảo vệ nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ.

Cuối cùng là nhóm tàu ngầm chuyên đánh đất. Nhờ việc được trang bị các tên lửa hành trình Tomahawk nên các tàu ngầm này sẽ có khả năng tiêu diệt các căn cứ ven biển hoặc nằm trong lục địa của Trung Quốc như quân cảng, sân bay,...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại