Trung Quốc lên cơn sốt trực thăng lưỡng thể của Mỹ

Trên nhiều trang mạng quân sự của Trung Quốc bỗng xuất hiện thông tin cũng như hình ảnh được cho là mẫu máy bay thế hệ mới của Mỹ...

Thông tin này được đăng tải hết sức đậm nét trên các trạng mạng quân sự của Trung Quốc, theo đó Công ty Bell Helicopter của Mỹ vừa giới thiệu mô hình máy bay V-280 Valor có kích thước thực tế, thông tin này ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý từ dư luận quốc tế.
Thông tin này được đăng tải hết sức đậm nét trên các trạng mạng quân sự của Trung Quốc, theo đó Công ty Bell Helicopter của Mỹ vừa giới thiệu mô hình máy bay V-280 Valor có kích thước thực tế, thông tin này ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý từ dư luận quốc tế.
Theo đó, vào ngày 21/10 vừa qua tại Washington, quân đội Mỹ đã chính thức giới thiệu mô hình này với giới chức quân đội nước này đồng thời tự tin khẳng định loại máy bay này sẽ sớm phục vụ trong quân đội Mỹ trong tương lai gần.
Theo đó, vào ngày 21/10 vừa qua tại Washington, quân đội Mỹ đã chính thức giới thiệu mô hình này với giới chức quân đội nước này đồng thời tự tin khẳng định loại máy bay này sẽ sớm phục vụ trong quân đội Mỹ trong tương lai gần.
V-280 Valor là một trong những ứng viên của chương trình tìm kiếm loại trực thăng đa nhiệm thế hệ tiếp theo cho quân đội Mỹ do Lục quân Mỹ khởi xướng từ năm 2004.
V-280 Valor là một trong những ứng viên của chương trình tìm kiếm loại trực thăng đa nhiệm thế hệ tiếp theo cho quân đội Mỹ do Lục quân Mỹ khởi xướng từ năm 2004.
Bell Helicopter, hãng sản xuất V-280 Valor cho biết, chiếc máy bay này có tốc độ hành trình 520 km/h, phạm vi tác chiến từ 930-1.500 km và tầm hoạt động là 3.900 km.
Bell Helicopter, hãng sản xuất V-280 Valor cho biết, chiếc máy bay này có tốc độ hành trình 520 km/h, phạm vi tác chiến từ 930-1.500 km và tầm hoạt động là 3.900 km.
Thiết kế đặc biệt của máy bay là có đuôi hình chữ V, cánh rộng bằng vật liệu carbon và thân bằng vật liệu tổng hợp. Thân máy bay có 2 cánh cửa rộng 1,8 m hai bên tạo thuận lợi cho việc chở quân hoặc bốc dỡ hàng hóa.
Thiết kế đặc biệt của máy bay là có đuôi hình chữ V, cánh rộng bằng vật liệu carbon và thân bằng vật liệu tổng hợp. Thân máy bay có 2 cánh cửa rộng 1,8 m hai bên tạo thuận lợi cho việc chở quân hoặc bốc dỡ hàng hóa.
Đại diện dự án của Bell Helicopter, ông Keith Flail nói: “Dù mạnh hơn, hiệu quả hơn, nhưng Bell V-280 lại không phức tạp như các máy bay cánh xoay thế hệ trước (như V-22 Osprey) vì thế việc sử dụng loại máy bay này hết sức thuận lợi”.
Đại diện dự án của Bell Helicopter, ông Keith Flail nói: “Dù mạnh hơn, hiệu quả hơn, nhưng Bell V-280 lại không phức tạp như các máy bay cánh xoay thế hệ trước (như V-22 Osprey) vì thế việc sử dụng loại máy bay này hết sức thuận lợi”.
Hình ảnh đồ họa V-280 Valor ngoài thực địa được giới thiệu trong quân đội Mỹ.
Hình ảnh đồ họa V-280 Valor ngoài thực địa được giới thiệu trong quân đội Mỹ.
Thiết kế Bell V-280 Valor kết cấu động cơ xoay có nhiều khác biệt với dòng V-22 Osprey. Theo đó, động cơ chính vẫn giữ nguyên vị trí trong khi cánh quạt và trục xoay sẽ quay theo phương ngang đẩy máy bay tiến về phía trước hoặc quay về phương thẳng đứng nâng máy bay lên.
Thiết kế Bell V-280 Valor kết cấu động cơ xoay có nhiều khác biệt với dòng V-22 Osprey. Theo đó, động cơ chính vẫn giữ nguyên vị trí trong khi cánh quạt và trục xoay sẽ quay theo phương ngang đẩy máy bay tiến về phía trước hoặc quay về phương thẳng đứng nâng máy bay lên.
V-280 thiết kế với phần thân khá giống với trực thăng hạng trung Black Hawk, có khả năng chở 11 lính và phi hành đoàn 4 người.
V-280 thiết kế với phần thân khá giống với trực thăng hạng trung Black Hawk, có khả năng chở 11 lính và phi hành đoàn 4 người.
Quân đội Mỹ kỳ vọng chương trình tìm kiếm loại trực thăng đa nhiệm thế hệ tiếp theo cho quân đội Mỹ sẽ thay thế 2.000-4.000 trực thăng vận tải và chiến đấu hạng trung trong biên chế hiện nay. Điều này cho thấy V-280 Valor sẽ sớm trở thành chủ lực trong lực lượng máy bay vận tải và chiến đấu trong quân đội Mỹ.
Quân đội Mỹ kỳ vọng chương trình tìm kiếm loại trực thăng đa nhiệm thế hệ tiếp theo cho quân đội Mỹ sẽ thay thế 2.000-4.000 trực thăng vận tải và chiến đấu hạng trung trong biên chế hiện nay. Điều này cho thấy V-280 Valor sẽ sớm trở thành chủ lực trong lực lượng máy bay vận tải và chiến đấu trong quân đội Mỹ.
Hình ảnh mô phỏng máy bay V-280 Valor trong quân đội Mỹ được giới thiệu trước quan chức quân đội nước này.
Hình ảnh mô phỏng máy bay V-280 Valor trong quân đội Mỹ được giới thiệu trước quan chức quân đội nước này.
Ảnh cận nguyên mẫu máy bay V-280 Valor được cho là đang được hoàn thiện bên trong nhà máy sản xuất, hình ảnh được cho là được chụp vào đầu năm nay.
Ảnh cận nguyên mẫu máy bay V-280 Valor được cho là đang được hoàn thiện bên trong nhà máy sản xuất, hình ảnh được cho là được chụp vào đầu năm nay.
Bên trong nhà máy sản xuất máy bay lương thể V-280 Valor của người Mỹ.
Bên trong nhà máy sản xuất máy bay lương thể V-280 Valor của người Mỹ.
Tờ CNJ của Trung Quốc nhận định, người Mỹ đang nỗ lực thể hiện mình trong việc từng bước cải tiến công nghệ chế tạo máy bay lưỡng thể của nước này, qua đó khẳng định sức mạnh quốc phòng của nước này.
Tờ CNJ của Trung Quốc nhận định, người Mỹ đang nỗ lực thể hiện mình trong việc từng bước cải tiến công nghệ chế tạo máy bay lưỡng thể của nước này, qua đó khẳng định sức mạnh quốc phòng của nước này.
Theo dự kiến sau khi công bố bản nguyên mẫu chiếc V-280 Valor thì vào năm 2017 loại máy bay này sẽ có chuyến bay đầu tiên.
Theo dự kiến sau khi công bố bản nguyên mẫu chiếc V-280 Valor thì vào năm 2017 loại máy bay này sẽ có chuyến bay đầu tiên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại