Trung Quốc lần đầu 'song kiếm hợp bích' trên Biển Đông

Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc (CRI) ngày 4-3 đưa tin, lực lượng không quân kết hợp hải quân nước này lần đầu tiên tiến hành tuần tra trên Biển Đông trong 2 tuần.

Hải quân - Không quân Trugn Quốc lần đầu phối hợp tuần tra trên Biển Đông - Theo đài CRI. Ảnh: THX

Hải quân - Không quân Trung Quốc lần đầu phối hợp tuần tra trên Biển Đông - Theo đài CRI. Ảnh: THX.

Đây cũng là lần đầu tiên hai lực lượng không quân và hải quân Trung Quốc liên kết với nhau thực hiện tuần tra trên Biển Đông.

Tân hoa xã (THX) dẫn lời Cục An toàn Hàng hải tỉnh Hải Nam cho biết đội tàu này bao gồm tàu Hải tuần 21, Hải tuần 31 và Hải tuần 166 tuần tra Biển Đông nhằm "tăng cường năng lực thực thi luật hàng hải” và rèn khả năng phản ứng nhanh của đội tàu tuần tra ở Biển Đông.

Giám đốc Cục quản lý An toàn Hàng hải tỉnh Quảng Đông Wu Jiansheng giải thích trên đài CRI: “Trong bối cảnh tình hình hàng hải phức tạp, lực lượng tuần tra này sẽ cần đến máy bay trực thăng để tham gia làm nhiệm vụ”.

Theo CRI, Cục quản lý An toàn Hàng hải Quảng Đông cũng nói thêm, các máy bay được huy động trong đợt tuần tra trên Biển Đông nhằm giám sát các tàu đánh bắt cá trái phép, đồng thời, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trên biển.

Đợt tuần tra trên Biển Đông lần này của Trung Quốc diễn ra sau chưa đầy một tuần một đội tàu nước này rời cảng Tam Sa (tỉnh Hải Nam) thực hiện đợt “tuần tra thường kỳ” từ ngày 20 - 2.

Tháng trước, Trung Quốc liên tục gửi tàu tuần tra ra vùng Biển Đông, thậm chí một hạm đội thuộc Lực lượng giải phóng quân Trung Quốc đã thực hiện đợt diễn tập ngay trong đêm trên Biển Đông.

Máy bay diễn tập đêm

Ngày 6 - 2 - 2013, theo THX, Hạm đội Bắc Hải Trung Quốc tiếp tục diễn tập trên vùng Biển Đông trong điều kiện thời tiết sương mù rơi dày. đợt diễn tập lần thứ nhất của Hạm đội Bắc Hải được tiến hành trong 12 giờ đồng hồ với mục đích tăng cường khả năng hợp tác của tàu chiến trong thời tiết phức tạp. Hạm đội Bắc Hải đã bắt đầu tiến ra vùng Biển Đông hôm 4 –2 sau khi vượt qua eo biển Bashi sau năm tiếng đồng hồ di chuyển.

Đợt diễn tập được tiến hành ngay cả trong đêm.

Đợt diễn tập được tiến hành ngay cả trong đêm. Ảnh: THX

Thông tin trước đó cho hay, hạm đội Bắc Hải được triển khai trong đợt này gồm ba tàu khu trục tên lửa là Thanh Đảo, Yên Đài và Diêm Thành. Những hình ảnh đăng tải trên Tân Hoa Xã cho thấy, hàng loạt máy bay của hạm đội đã tiến hành diễn tập cất và hạ cánh trên boong tàu của tàu sân bay.

Hồi cuối tháng qua, Philippines đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc lên kế hoạch điều tàu hải giám “tuần tra ngư nghiệp” trên Biển Đông. Đồng thời, phía Philippines cũng lên tiếng kêu gọi Trung Quốc thực hiện đúng các Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ ngay các hoạt động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại