"Trung Quốc chưa phải đối thủ xứng tầm của Mỹ"

quangminh |

Tuần san “U.S News & World Report” đăng bài viết “Hải quân mới của Trung Quốc” của tác giả Paul Hinkelman.

"Trung Quốc chưa phải đối thủ xứng tầm của Mỹ" 1
Trung Quốc phát triển tàu sân bay để xây dựng hải quân tầm xa, có thể tác chiến ở biển xa. Tàu sân bay có thể mang theo trực thăng, làm đường băng di động trên biển.
Ngày 9/11, trang mạng tuần san “U.S News & World Report” đăng bài viết “Hải quân mới của Trung Quốc” của tác giả Paul Hinkelman.
Theo bài báo, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vừa có bài phát biểu mới nhất cho biết, Trung Quốc cần xây dựng lực lượng trên biển mạnh mẽ hơn.
Chuyên gia cho rằng, lúc này tuyên bố Trung Quốc tìm cách trở thành “cường quốc biển” (lần đầu tiên, Trung Quốc nhấn mạnh – Đại hội 18) sẽ làm cho các nước trên thế giới cảm thấy ngạc nhiên.
Trung Quốc khát vọng tăng cường lực lượng hải quân không phải là thứ gì đó mới mẻ. Glaser, nhà nghiên cứu cấp cao vấn đề châu Á, Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế Mỹ cho rằng: “Cách diễn đạt như vậy có ý nghĩa quan trọng, đã đưa ra vấn đề có liên quan đến khả năng của Mỹ”.
"Trung Quốc chưa phải đối thủ xứng tầm của Mỹ" 2
Trung Quốc hiện có 2 tàu vận tải đổ bộ cỡ lớn lớp 071 là Côn Luân Sơn và Tỉnh Cương Sơn - đều trang bị cho Hạm đội Nam Hải, lực lượng phụ trách khu vực biển Đông.
Ngày 6/11, tại Viện Aspen, cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell cho rằng, hiện nay Quân đội Mỹ vẫn chưa có “đối thủ ngang ngửa”.
Ông nói, những nước có động lực kinh tế và dân số lớn đủ để đuổi theo Mỹ chỉ có Ấn Độ và Trung Quốc, “nhưng, hai nước này đều đang bận bán hàng cho Wal-Mart”.
Glaser cho rằng: “Muốn tạo ra thách thức đối với Mỹ, Trung Quốc chưa chắc xây dựng được khả năng/năng lực tương đương với chúng ta. Nếu Trung Quốc đe dọa đồng minh của chúng ta ở những vùng biển không xa lắm của họ, đây chính là vấn đề đối với chúng ta”.
"Trung Quốc chưa phải đối thủ xứng tầm của Mỹ" 3
Trung Quốc tăng cường nghiên cứu phát triển tàu ngầm hạt nhân và vũ khí trang bị cho nó, như tên lửa đạn đạo phóng ngầm.
Bà nói: “Các nước của khu vực này đã bắt đầu lo ngại mối đe dọa từ Trung Quốc. Tôi nghĩ, họ lo ngại là có lý do đầy đủ”.
Để tiêu diệt những mối đe dọa này, các nước ở khu vực đều đang mong muốn có được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ lực lượng hải quân của Mỹ.
Glaser nói, nếu không thể đánh trả Trung Quốc, Mỹ sẽ được cho là mềm yếu, bất lực.
"Trung Quốc chưa phải đối thủ xứng tầm của Mỹ" 4
Trung Quốc tăng cường phát triển các lực lượng "bán quân sự" như tàu Hải giám, Ngư chính để tìm cách kiểm soát các vùng biển tuyên bố chủ quyền. Đây thực chất là lực lượng này là "quân sự đội lốt dân sự".
Bà nói: “Điều này trở thành một tín hiệu nhu cầu rất mạnh, Mỹ phải đưa ra phản ứng đối với vấn đề này. Nếu không, là một đồng minh hoặc người đảm bảo an ninh khu vực, chúng ta sẽ không có danh dự đáng tin cậy. Những nước này hy vọng chúng ta làm một lực lượng chống lại Trung Quốc”.
Nhưng, tăng cường xây dựng hải quân, chẳng hạn Trung Quốc muốn phát triển tàu sân bay, không phải là một việc dễ dàng. Để phát triển và điều chỉnh lực lượng hải quân, quân Mỹ đã từng trải qua hàng mấy chục năm trời, hơn nữa còn phải bỏ ra khoản tiền và trả giá sinh mạng con người rất to lớn. Việc huấn luyện máy bay hạ cánh trên tàu sân bay là một quá trình lâu dài hết sức phức tạp, dễ gây ra thương vong cho nhân viên/con người.
"Trung Quốc chưa phải đối thủ xứng tầm của Mỹ" 5
Quân đội Trung Quốc chú trọng diễn tập đổ bộ chiếm đoạt đảo, đá.
Một sĩ quan hải quân từng làm tham mưu Bộ Tư lệnh Hạm đội 7 Mỹ nói: “Tôi cho rằng, điều này không phải là để phát đi tín hiệu cho các nước khác ở khu vực này”.
Vị sĩ quan không muốn tiết lộ danh tính này nói thêm rằng: “Họ đã phát đi tín hiệu bằng hành động. Tôi cho rằng, lời phát biểu này là để nhấn mạnh quyết định chính sách này đối với các đảng viên của họ, đặc biệt là các nhà lãnh đạo thế hệ mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại