Trung Quốc âm mưu trang bị 70 tàu ngầm Type 041 cho hải quân

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Các chuyên gia dự đoán rằng Trung Quốc có thể sẽ tăng số lượng tàu ngầm thông thường Type 041 lên 60-70 chiếc trong thập kỷ tới - Tờ Want Daily (Đài Loan) đưa tin.

Trong khi đó, Hải quân Nhật Bản cũng có kế hoạch tăng số lượng tàu ngầm diesel-điện lớp Soryu lên 16-22 chiếc nhằm đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. Tàu ngầm diesel điện lớp Soryu là lớp tàu ngầm mới nhất của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản. Con tàu có lượng giãn nước khi nổi 2.950 tấn, khi lặn 4.200 tấn, được trang bị hệ thống đẩy không khí độc lập AIP. Hải quân Nhật Bản sẽ mua thêm 5 tàu ngầm này và tiếp nhận theo từng năm.

Trung Quốc đang chuẩn bị thử nghiệm chiếc tàu ngầm Type 041 mới nhất trên biển. Con tàu này tương tự với tàu ngầm mới của Đức và được trang bị thêm một hệ thống sonar. Lượng giãn nước của con tàu có thể đạt 3.500 tấn.

Tàu ngầm phi hạt nhân Type 041 của Trung Quốc
Tàu ngầm phi hạt nhân Type 041 của Trung Quốc

Hồi tháng 3, Tướng Samuel Locklear, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cũng nhận định rằng Trung Quốc có kế hoạch gia tăng số lượng tàu Type 041 lên tới 60 – 70 chiếc. Ngoài ra, quốc gia này đang chế tạo thêm một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể mang các tên lửa đạn đạo JL-2. Cho tới nay, tên lửa này được trang bị chủ yếu cho tàu ngầm hạt nhân Type 094 mà Trung Quốc hiện có 4 chiếc.

Theo tạp chí Quốc phòng Jane's Defence Weekly (Anh), Hải quân Trung Quốc có ít nhất 4 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể phóng tên lửa đạn đạo và 53 tàu ngầm diesel-điện hiện đã có phần lạc hậu. Thiếu tướng Michael Flynn của Mỹ hồi tháng 2 cho hay các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Trung Quốc đã tiến hành các nhiệm vụ thường xuyên và đã được nhìn thấy ở Ấn Độ Dương.

Các nguồn tin tình báo của Mỹ nhận định tàu ngầm Type 041 của Trung Quốc mang nhiều đặc điểm giống tàu ngầm Kilo của Nga, có khả năng hoạt động tương đối yên tĩnh hơn so với các tàu ngầm trước đó của Trung Quốc.

Việc Trung Quốc tăng cường số lượng tàu ngầm Type 041 nói riêng và các loại tàu ngầm, tàu chiến khác nói chung là một động thái nguy hiểm, kích động chạy đua vũ trang trong khu vực. Bên cạnh đó, động thái này còn cho thấy tham vọng bành trướng ngày càng lớn của Bắc Kinh, muốn sử dụng sức mạnh quân sự chèn ép các nước khác và kết hợp với những tuyên bố chủ quyền phi lý, trắng trợn của mình để thực hiện tham vọng bá quyền trên biển.

Xem thêm: [Video] Bên trong tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc

Lần đầu tiên trong 40 năm, Trung Quốc tiết lộ những hình ảnh về hạm đội tàu ngầm hạt nhân của mình.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại