Trực thăng cứu hộ Nga: Có thoát không?

Mai Anh |

Trong cuộc diễn tập cứu hộ giữa Nga và Nhật Bản trên biển Okhotsk năm 2006, chiếc trực thăng Mi-14 đã "tụt" xuống nước, viên phi công cố nhấc máy bay lên, tưởng thoát, ai ngờ...

Được biết cuộc diễn tập chung có sự tham gia của 7 tàu và 4 trực thăng Nga cùng 3 tàu và 1 trực thăng Nhật Bản.

Chiếc trực thăng cứu hộ Mi-14 của Nga đã bị "tụt" xuống biển, viên phi công cố nhấc máy bay lên, nhưng biển động mạnh cùng với sự mất thăng bằng, cánh quạt chính chém xuống nước, khiến máy bay vỡ vụn.

Cả 13 người trên trực thăng gồm 5 thành viên tổ bay và 8 nhân viên cứu nạn đã được chính các tàu và trực thăng tham gia diễn tập vớt lên. Chỉ có 3 người bị thương, nhưng thật đen đủi, trong số đó, chính viên phi công đã chết trên đường đưa về cấp cứu trong đất liền.

Rõ ràng, rủi ro có thể xảy đến bất cứ lúc nào, kể cả với chính lực lượng cứu hộ, cứu nạn, lực lượng được coi là chuyên nghiệp, tinh nhuệ và tin cậy nhất đối với những người trong tình huống "ngàn cân treo sợi tóc".

Mời bạn cùng xem đoạn video ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của chiếc máy bay xấu số.

Trực thăng cứu hộ Mi-14 của Nga gặp nạn trên biển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại