Trận "gối chiến" đẫm máu của học viên trường quân sự West Point

Bạch Dương |

Theo truyền thống của Học viện quân sự West Point, sau khi hoàn thành năm học đầu tiên, các học viên sẽ tham gia trận chiến với vũ khí là những chiếc gối nhằm tăng cường đoàn kết.

Học viện quân sự quốc gia Hoa Kỳ, tên thường gọi là Học viện quân sự West Point (nơi đặt trụ sở) được thành lập từ ngày 16/3/1802, đây là cái nôi đào tạo nên những tinh hoa quân sự cho quân đội Mỹ.

Học viên trường West Point trong một buổi duyệt binh

Theo truyền thống từ năm 1897, sau khi hoàn thành năm học đầu tiên, các học viên sẽ tham gia "trận chiến" với "vũ khí" là những chiếc gối bông nhằm thúc đẩy tinh thần học tập, rèn luyện.

Những "trận chiến" này chủ yếu mang tính chất vui vẻ, tuy nhiên vào ngày 4/9 vừa qua đã có tới 30 học viên phải điều trị vì gặp các chấn thương từ xây xát đến gãy chân và trật khớp.

Nguyên nhân được cho là học viên đã nhét vật cứng như mũ bảo hiểm hay thậm chí là ổ khóa vào trong gối để tăng sức sát thương.

Phát ngôn viên của học viện, Trung tá Christopher Kasker tuyên bố họ đang tiến hành các cuộc điều tra, nhưng hiện tại vẫn chưa có học viên nào bị kỷ luật.

Trận "gối chiến" đẫm máu của học viên trường quân sự West Point

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại