Mánh khóe bán vũ khí của TQ khi điều Type 054A tập trận với Nga

Nhật Minh |

Hải quân Trung Quốc có thể sẽ lợi dụng cuộc tập trận hải quân chung Joint Sea 2015 với Nga tại Địa Trung Hải vào cuối tháng này để quảng cáo tàu hộ vệ tên lửa Type 054A.

Đó là nhận định do tờ Want Daily (Đài Loan) đưa ra. Theo Want Daily, Bắc Kinh rất hy vọng Moscow sẽ mua mẫu tàu này.

Geng Yansheng, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã xác nhận rằng, biên đội tàu hộ tống số 19 của Trung Quốc đang tuần tra vịnh Aden, bao gồm 1 tàu tiếp tế Type 903 và 2 tàu Type 054A sẽ tham gia tập trận chung với Hải quân Nga.

Trước đó, Alexander Mozgovoy, một chuyên gia quốc phòng Nga, cho rằng Moscow nên mua các tàu hộ vệ Type 054A.

Điều này đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ phía các phương tiện truyền thông Trung Quốc.

Tàu hộ vệ tên lửa Type 054A (Ảnh: Xinhua)

Tàu hộ vệ tên lửa Type 054A (Ảnh: Xinhua)

Theo Mozgovoy, các tàu chiến Trung Quốc như Type 054A có thể thay thế cho những tàu chiến cũ đang phục vụ trong Hải quân Nga, trước khi Moscow đưa vào hoạt động các tàu hộ vệ nội địa tiên tiến.

Do phần lớn các tàu chiến mà Trung Quốc chế tạo được dựa trên công nghệ của Liên Xô/Nga nên Mozgovoy cho rằng chúng có thể đáp ứng được các yêu cầu của Nga.

Moscow cũng có thể dễ dàng thay thế các loại vũ khí và thiết bị điện tử trên Type 054A bằng các sản phẩm nội địa.

Như nhiều chuyên gia khác của Nga, Mozgovoy cho rằng tính năng của Type 054A, bao gồm hệ thống vũ khí, khả năng tàng hình, khả năng triển khai máy bay và dự trữ hành trình đều phù hợp với các yêu cầu của tàu hộ vệ hiện đại.

Nếu bán được Type 054A cho Nga, Trung Quốc có thể tăng đáng kể uy tín của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, bởi đây là lần đầu tiên Bắc Kinh chào hàng hệ thống vũ khí nội địa cho một siêu cường, thay vì các nước đang phát triển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại