"Thợ săn đêm" của Nga đã có mặt tại Syria?

Ly Vy |

Việc Nga tăng cường Mi-28 sẽ hỗ trợ quân chính phủ Syria tác chiến dưới mặt đất hiệu quả hơn, nhất là khi họ đang đẩy mạnh tấn công các lực lượng khủng bố ở Aleppo.

Military-informant cho biết, trên một số trang mạng hiện nay đang lan truyền các bức ảnh cho thấy 2 trực thăng Mi-28 của Nga xuất hiện trên vùng trời quanh căn cứ nơi Không quân Nga đóng quân tại Latakia, Syria.


Hình ảnh được cho là 2 chiếc Mi-28 của Nga ở Syria.

Hình ảnh được cho là 2 chiếc Mi-28 của Nga ở Syria.

Nếu thông tin này được xác thực thì đây sẽ là loại vũ khí mới nhất được Nga đưa đến tham chiến ở Syria. Trước đó, ngoài các chiến đấu cơ Su-34, Su-30SM, Su-25M, Su-24M thì Nga chỉ đưa đến Syria 2 loại trực thăng là Mi-24P và trực thăng vận tải, vũ trang Mi-8.

Mi-28 Night Hunter (Thợ săn đêm) là dòng trực thăng tấn công thế hệ mới nhất của Nga. Khác với dòng Mi-24 được thiết kế cho cả nhiệm vụ tấn công và vận tải, Mi-28 được thiết kế đơn thuần cho nhiệm vụ tấn công với 2 chỗ ngồi cho 2 phi công.

Mi-28 có thể tiêu diệt các mục tiêu như: xe tăng, pháo tự hành, xe bọc thép, các mục tiêu bay thấp, cũng như thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh,...

Mi-28 được trang bị 2 động cơ Klimov TV3-117, giúp nó đạt tốc độ tối đa 324km/giờ, ngoài ra động cơ mới này còn giúp giảm độ bộc lộ hồng ngoại xuống 2,5 lần so với người tiền nhiệm Mi-24.

Do là trực thăng tấn công bay ở độ cao thấp nên Mi-28 được trang bị lớp giáp có thể chống được cỡ đạn 7,62mm, 12,7mm cũng như mảnh đạn 20mm, phi công được bảo vệ trong ghế ngồi đặc biệt giúp sống sót khi rơi với tốc độ 12m/giây.

Vũ khí trang bị trên Mi-28 được lắp dưới 4 mấu treo ở 2 bên cánh, có thể lắp được tên lửa chống tăng như Ataka-V, 9A-2200, 9K118, rocket S-8, S-13, pod pháo Gsh-23L, tên lửa Igla-V,...

Bên cạnh đó, nó còn trang bị 1 pháo 2A42 cỡ nòng 30mm lắp dưới mũi với cơ số 250 viên đạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại