Thái Lan mua trực thăng Nga-Mỹ tăng sức mạnh cho Lục quân

Với tham vọng đưa Lục quân trở thành lực lượng có sức mạnh hàng đầu khu vực, Thái Lan quyết định mua số lượng lớn máy bay của cả Nga và Mỹ.

Thông tin này đã được Lục quân Thái Lan ngày 9/10 lên tiếng xác nhận. Theo kế hoạch do Lục quân đề xuất này, Thái Lan sẽ mua 6 chiếc trực thăng đa năng UH-72A của công ty American Eurocopter - Mỹ, trị giá 55,34 triệu USD và 2 chiếc trực thăng MI-17V5 của tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport của Nga trị giá 39,9 triệu USD. (Ảnh minh họa)
Kế hoạch trên còn bao gồm việc mua các trang thiết bị kèm theo, bảo dưỡng và huấn luyện phi công cho lục quân nước này trị giá khoảng 4,5 triệu USD. Theo phát ngôn viên Lục quân Thái Lan, Đại tá Winthai Suwaree khẳng định, Lục quân rất cần số máy bay trực thăng mới này. “Số máy bay trực thăng mới này sẽ thay thế cho những chiếc trực thăng cũ đã được biên chế hoạt động từ hơn 40 năm trước”, ông nói. (Trong ảnh: Trực thăng Bell 207)
Ông Winthai cho biết thêm, việc mua 8 chiếc máy bay trực thăng này là một phần trong kế hoạch mua sắm dài hạn của lục quân đã được soạn thảo từ lâu trước khi nội các phê chuẩn. (Trong ảnh: Trực thăng UH-60 của Thái Lan)
Hiện lực lượng Lục quân Thái Lan được biên chế với 190.000 người, bao gồm 742 xe tăng và thiết giáp, 131 trực thăng, pháo binh, pháo và tên lửa phòng không. Được coi là lực lượng được trang bị khá hiện đại và được tổ chức theo các Quân khu. Trong đó: Quân khu 1 (miền Trung Thái Lan) được bố trí 5 sư đoàn); Quân khu 2 (đông Bắc Thái Lan) được bố trí 3 sư đoàn và 4 trung đoàn; Quân khu 3 (miền Bắc Thái Lan) được bố trí 3 sư đoàn và 2 trung đoàn; Quân khu 4 (miền Nam Thái Lan) được bố trí 2 sư đoàn và 2 trung đoàn. (Trong ảnh: Xe tăng Stingray)
Bên cạnh các đơn vị được bố trí tại các quân khu, còn một số đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh lực lượng Lục quân Thái Lan như các sư đoàn phòng không; sư đoàn lực lượng đặc nhiệm 1 và 2; Trung đoàn kỵ binh không vận; Sư đoàn thiết giáp số 8, v.v... (Trong ảnh: Xe tăng Stingray)
Hiện Lục Thái Lan được biên chế với 742 xe tăng và thiết giáp, 131 trực thăng, pháo binh, pháo và tên lửa phòng không. (Trong ảnh: Xe tăng Stingray)
Cụ thể, lực lượng Lục quân Thái Lan được trang bị những xe tăng T-84 Oplot-M, M-60A3, M-60AI, M-48A5, T-69, T-59, Stingray; Scorpion; M-41... Trong khi đó, hệ thống pháo với những loại hạng nặng như lựu 155mm tự hành M-109A5; pháo 105mm M01; pháo 105mm LGI; pháo lựu 155mm... (Trong ảnh: Xe tăng T-84 Oplot-M)
Vũ khí chống tăng gồm nhiều loại hiện đại hàng đầu hiện nay. Trong khi đó, lực lượng Không quân của Lục quân có máy bay vận tải nhẹ C-212-300, Shorts 330; 75-OV-10; Beech 99; T-411; Kinh AIR, Jetstrecam 41, trực thăng Bell 207; UH-1 B/D/H; Bell 212/412; OH-13; Boeing 234 Chinook; TH-300; 5 Bell 206 B-3 (huấn luyện), v.v... (Trong ảnh: Xe tăng T-84 Oplot-M)
Hiện Lục quân Thái Lan dự kiến sẽ cắt giảm gần 45.000 quân, giảm số sư đoàn dự bị từ 4 sư đoàn như hiện nay xuống còn 2 sư đoàn. Bên cạnh đó, tập trung đầu tư phát triển lực lượng phản ứng nhanh (RDF). (Trong ảnh: Xe tăng M-41)
Theo phân tích của các chiến lược gia quân sự Thái Lan, lực lượng phản ứng nhanh là các đơn vị cơ động nhanh, hỏa lực mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, chi phí cho việc xây dựng và duy trì các đơn vị triển khai nhanh thấp hơn chi phí cho các đơn vị bộ binh. (Trong ảnh: Xe bọc thép M-113)
Hiện nay, lực lượng phản ứng nhanh của Lục quân Thái Lan có 22 đại đội bộ binh, 1 đại đội đổ bộ đường không, 1 đại đội pháo binh, 1 đại đội xe tăng hạng nhẹ, 1 trung đội công binh và một bộ phận phòng không. Lực lượng này được triển khai tại các quân khu và đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp cửa Tư lệnh Lục quân. (Trong ảnh: Trực thăng MI-17V5)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại