Tàu săn ngầm ACTUV của Mỹ khiến Trung Quốc bất an

Dù tàu săn ngầm không người lái (ACTUV) của Mỹ mới trong giai đoạn đầu thử nghiệm, tuy nhiên chừng ấy cũng đủ khiến cho Trung Quốc phải lo lắng.

Cơ quan Các dự án nghiên cứu cao cấp (DARPA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã phát triển tàu săn ngầm ACTUV với chiều dài 40 m, có khả năng âm thầm theo sát các loại tàu ngầm hiện đại chạy bằng nhiên liệu diesel.

Hồi tháng 3/2015, cơ quan nói trên đã tiến hành các bài thử nghiệm tàu săn ngầm không người lái trên sông Mississippi ở Bắc Mỹ.

Suốt chiều dài 35 hải lý di chuyển trên sông, ACTUV đã vượt gần 100 kịch bản tình huống khác nhau mà không bị va vào đá, rạn san hô hay các tàu thuyền.

Thời gian tới, DARPA sẽ tiếp tục thử nghiệm xem hệ thống theo dõi trên tàu ACTUV có thể phát hiện và bám sát mục tiêu là các tàu ngầm trong vòng bán kính 1 km hay không.

Theo tờ Hoàn Cầu của Trung Quốc, họ khẳng định rằng Lầu Năm Góc sẽ triển khai ACTUV tại Biển Đông để đối phó với lực lượng ngầm của nước này. Và thời gian dự kiến sẽ là mùa thu năm 2015.

Mới đây, từng có thông tin Mỹ đang bước đến gần mục tiêu triển khai một loại tàu tuần tra biển tự hành, không người lái, có thể được sử dụng ở các vùng biển, đại dương nước sâu trên thế giới. Trong ảnh: Đồ họa tàu ACTUV của Mỹ.

Khu vực Biển Đông và biển Hoa Đông đang dần trở thành cuộc đua của những lực lượng săn ngầm. Khi mở đầu cuộc đua đó, quân đội Trung Quốc đã thả xuống Biển Đông những thiết bị được cho là robot trinh thám săn ngầm không người lái mệnh danh là "cá mập máy". Trong ảnh: Đồ họa tàu ACTUV của Mỹ.

Nếu thông tin từ Hoàn Cầu đưa là chính xác, thì Mỹ đã trực tiếp nhảy vào cuộc chạy đua thiết bị săn ngầm này một cách quyết liệt khi điều đến vũ khí hiện đại nhất vào thời điểm này trong biên chế hải quân của họ.

Trước đó, máy bay tuần tiễu của Mỹ đã thực hiện những chuyến bay trinh thám đều đặn trên vùng Biển Đông. Và từ những thước hình đầu tiên, Mỹ đã công bố rõ nét hình ảnh của những chiếc tàu ngầm đang di chuyển tại Biển Đông và đến 99% có thể chắc chắn rằng đây là của Trung Quốc. Trong ảnh: Đồ họa tàu ACTUV của Mỹ.

Nhật Bản cũng trang bị cho hải quân nước này tàu săn ngầm, quan trắc biển 2 thân JDS Hibiki, dựa vào lớp T-AGOS của Mỹ. Tàu đặc chủng của Nhật Bản này được liên quân hai nước Mỹ-Nhật khẳng định là "cái chết bất ngờ trên mặt nước" đối với các loại tàu ngầm Trung Quốc. Trong ảnh: Đồ họa tàu ACTUV của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại