Vì sao TQ bán máy bay nhưng không cung cấp tên lửa cho Argentina?

Nhật Minh |

Theo tạp chí Military Parade, TQ nhiều khả năng sẽ không bán cho Argentina các tên lửa chống hạm trong khuôn khổ thỏa thuận cung cấp các chiến đấu cơ đa nhiệm FC-1 giữa 2 nước.

Các thông tin trước đó cho biết, Argentina có kế hoạch mua 12-24 máy bay chiến đấu FC-1 Xiaolong hoặc J-10 của Trung Quốc.

Cuối cùng, Argentina đã lựa chọn các chiến đấu cơ Xiaolong do Không quân Argentina cho rằng biến thể Block 2, phiên bản nâng cấp của FC-1, phù hợp hơn với môi trường tác chiến của nước này.

Military Parade cho hay, một hệ thống tiếp nhiên liệu trên không sẽ được thiết kế riêng cho phiên bản bán cho Không quân Argentina.

Các nguồn tin từ Không quân Argentina cho biết phiên bản máy bay Xiaolong mà họ tiếp nhận sẽ có thể được trang bị các hệ thống điện tử hàng không và vũ khí do Israel sản xuất.

Argentina có kế hoạch hoàn thành việc thanh toán cho Trung Quốc trong vòng từ 10 đến 15 năm tới.

Three FC-1 Xiaolong/Thunder fighters of the Pakistan Air Force participate in the Zhuhai Air Show in 2012. (Photo/CNS)

Máy bay chiến đấu JF-7 (FC-1) của Không quân Pakistan tại triển lãm hàng không Chu Hải năm 2012.

Tuy nhiên, thương vụ mua bán này đã thu hút sự chú ý từ Anh, quốc gia hiện đang có tranh chấp với Argentina về chủ quyền quần đảo Falkland hay còn gọi là Malvinas.

Vì vậy, Trung Quốc quyết định không bán kèm tên lửa chống hạm cho Argentina để tránh chọc giận Anh, khi quốc gia này gần đây vừa gia nhập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc đứng đầu.

Military Parade cho biết thêm rằng, ngoài Argentina, Trung Quốc và Pakistan đang kỳ vọng sẽ bán được mẫu máy bay này cho Ecuador.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại