Tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng cập cảng Changi, Singapore

NGUYỄN HÒA |

Trong chuyến thăm hữu nghị Singapore, đoàn công tác tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore; chào xã giao đại diện lãnh đạo Hải quân Singapore...

Nhận lời mời của Hải quân Cộng hòa Singapore, sáng 23-1, tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng đã tới Căn cứ hải quân Chang-gi (Changi) của Singapore, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Singapore. Lễ đón tàu và đoàn công tác đã diễn ra tại khu vực cầu cảng.

Dự lễ đón có đại diện Hải quân Singapore; cơ quan Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Singapore.

Phát biểu tại lễ đón tàu, đại diện cho Hải quân Singapore, Thượng tá Gia-ni-en Tô (Janiel Toh), Trưởng ban lễ tân Hải quân Singapore nhiệt liệt chào mừng tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam tới thăm Singapore; nhấn mạnh chuyến thăm của đoàn công tác đã khẳng định tầm quan trọng quan hệ hợp tác Việt Nam - Singapore nói chung, trong đó có quan hệ hữu nghị Hải quân hai nước nói riêng.

Tàu chiến các nước tại căn cứ hải quân Changi.
Tàu chiến các nước tại căn cứ hải quân Changi.

Tại lễ đón, Đại tá Lê Xuân Thủy, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của Bộ Chỉ huy Căn cứ hải quân Chang-gi đối với đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam; nhấn mạnh, đây là lần thứ hai tàu Hải quân nhân dân Việt Nam tới thăm Singapore, sự đón tiếp trọng thị và chân tình của Hải quân Singapore làm cho các thành viên trong đoàn công tác cảm nhận sâu sắc tình cảm của đất nước, Quân đội và Hải quân Singapore dành cho đất nước, Quân đội và Hải quân nhân dân Việt Nam.

Chuẩn bị cầu thang tàu.
Chuẩn bị cầu thang tàu.

Trong chuyến thăm, đoàn công tác tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore; chào xã giao đại diện lãnh đạo Hải quân Singapore; thi đấu giao hữu bóng đá, bóng chuyền với Hải quân Singapore...

Sĩ quan Hải quân Singapore hướng dẫn các quy tắc an ninh tại khu căn cứ Changi.
Sĩ quan Hải quân Singapore hướng dẫn các quy tắc an ninh tại khu căn cứ Changi.

Quan hệ Việt Nam - Singapore trong lĩnh vực quốc phòng ngày càng phát triển. Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương hai nước đã ký năm 2009, hợp tác giữa Quân đội hai nước đang đi vào chiều sâu, thực chất.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm.
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm.

Năm 2010, Lãnh đạo Hải quân hai nước đã ký “Thoả thuận thành lập Nhóm công tác Hải quân Việt Nam - Singapore”, tạo cơ chế để sĩ quan tham mưu Hải quân hai nước họp thường niên, trao đổi, triển khai các nội dung hợp tác cụ thể, nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hải quân hai nước phát triển hiệu quả và thiết thực.

Đến nay Hải quân hai nước đã tổ chức 5 phiên họp thường niên. Thông qua cơ chế này, Hải quân hai nước đã thảo luận, ký kết một số văn bản hợp tác quan trọng và triển khai nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực mà Hải quân hai nước cùng quan tâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại