Tàu Đinh Tiên Hoàng tích cực chuẩn bị cho lễ duyệt binh quốc tế

Trọng Thiết (đưa tin từ Visakhapatnam, Ấn Độ) |

Dù tập luyện dưới trời nắng gắt, hành quân bộ nhiều km nhưng đội hình tham gia diễu binh đường phố của tàu Đinh Tiên Hoàng đều không quản khó khăn, vất vả tích cực tập luyện

Ngay sau khi đến cảng Visakhapatnam, Ấn Độ, mặc dù còn khá mệt sau chuyến hành trình dài trên biển nhưng cán bộ, chiến sĩ Tàu 011 Đinh Tiên Hoàng và đoàn công tác Hải quân Việt Nam đã tích cực chuẩn bị cho Lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế khai mạc ngày 5-2.

Ngày 4-2 cán bộ, chiến sĩ tàu tiến hành treo cờ đầy và đèn đầy cùng với tàu nước chủ nhà và 24 nước có tàu tham dự duyệt binh; luyện tập đội hình chào tàu Tổng thống Ấn Độ; luyện tập diễu binh đường phố.


Các thủy thủ tàu Đinh Tiên Hoàng treo cờ đầy chuẩn bị cho Lễ duyệt binh. Ảnh: Trọng Thiết.

Các thủy thủ tàu Đinh Tiên Hoàng treo cờ đầy chuẩn bị cho Lễ duyệt binh. Ảnh: Trọng Thiết.

Trung úy Nguyễn Văn Phương, nhân viên ngành hàng hải tàu Đinh Tiên Hoàng chia sẻ:

Bản thân tôi cũng như các thủy thủ tàu 011 rất vinh dự tự hào khi đại diện cho Hải quân Việt Nam lần đầu dự duyệt binh tàu quốc tế.

Vì vậy, dù hải trình dài ngày trên biển, điều khiển tàu đi nhiều khu vực biển có mật độ phương tiện cao, thời tiết phức tạp nhưng tôi cũng như anh em thủy thủ đều xác định tốt tư tưởng, khắc phục mọi khó khăn, vững tay lái để tàu hành trình đến đích an toàn, thắng lợi.

Dù tết này chỉ 1 mình vợ đón tết ở đất liền nhưng tôi đã động viên cô ấy tự lo tết để chồng yên tâm thực hiện nhiệm vụ cao cả này”.


Ban chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng 4 và tàu Đinh Tiên Hoàng luyện tập chuẩn bị cho Lễ duyệt binh. Ảnh: Trọng Thiết.

Ban chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng 4 và tàu Đinh Tiên Hoàng luyện tập chuẩn bị cho Lễ duyệt binh. Ảnh: Trọng Thiết.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ tàu 011 chưa nghỉ phép năm, đang định chờ dịp tết này nghỉ phép về quê thăm gia đình nhưng khi nhận được lệnh lên đường làm nhiệm vụ, tất cả đều vui vẻ, xác định tốt trách nhiệm của mình.


Đội hình Hải quân các nước neo đậu theo đội hình duyệt binh. Ảnh: Trọng Thiết.

Đội hình Hải quân các nước neo đậu theo đội hình duyệt binh. Ảnh: Trọng Thiết.

Dù tập luyện dưới trời nắng gắt, quãng đường tập luyện dài, hành quân bộ nhiều km nhưng đội hình tham gia diễu binh đường phố của tàu 011 đều không quản khó khăn, vất vả tích cực tập luyện.


Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam tham quan triển lãm hàng hải tại Visakhapatnam Ấn Độ. Ảnh: Trọng Thiết.

Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam tham quan triển lãm hàng hải tại Visakhapatnam Ấn Độ. Ảnh: Trọng Thiết.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Anh, Phó thuyền trưởng tàu 011 Đinh Tiên Hoàng cho biết:

"Anh em ai cũng thấm mệt nhưng trước sự chứng kiến của hàng vạn người dân thành phố cảng nước bạn, anh em ai nấy đều phấn khởi, tự hào. Người dân nơi đây giành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho lễ duyệt binh tàu quốc tế lần này.

Tại cuộc triển lãm hàng hải, khi biết chúng tôi là các sĩ quan Hải quân Việt Nam ở tàu Đinh Tiên Hoàng đến tham quan, rất nhiều người dân Ấn Độ xin được chụp ảnh chung với nụ cười trìu mến, thân mật, nhiều người luôn miệng “I love Việt Nam”, “Việt Nam Hồ Chí Minh…”.


Hàng vạn người dân thành phố cảng xem các tàu đổ bộ luyện tập chuẩn bị cho lễ duyệt binh. Ảnh: Trọng Thiết.

Hàng vạn người dân thành phố cảng xem các tàu đổ bộ luyện tập chuẩn bị cho lễ duyệt binh. Ảnh: Trọng Thiết.

Chiều 4-2, tại khuôn viên trường đại học Andhra Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân Việt Nam và đoàn đại biểu Hải quân Việt Nam đã đến dự khai mạc triển lãm hàng hải và làng duyệt binh quốc tế.

Tại đây, Tư lệnh Hải quân Việt Nam và các đoàn khách quốc tế tham quan các phát minh, sáng kiến, sản phẩm mới về quốc phòng được sản xuất tại Ấn Độ; các loại khăn, ẩm thực truyền thống của người dân Ấn Độ.


cận cảnh máy bay cánh bằng chở phi công Hải quân nhào luộn trên không chuẩn bị cho Lễ duyệt binh. Ảnh: Trọng Thiết.

cận cảnh máy bay cánh bằng chở phi công Hải quân nhào luộn trên không chuẩn bị cho Lễ duyệt binh. Ảnh: Trọng Thiết.

Trước đó, đại tá Lê Xuân Thủy, Phó tham mưu trưởng Hải quân cùng với lãnh đạo đoàn Hải quân các nước đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm chiến tranh ở thành phố Visakhapatnam.

Tối cùng ngày, Tư lệnh Hải quân Ấn Độ mở tiệc chiêu đãi lãnh đạo các đoàn Hải quân dự lễ duyệt binh.

Tàu hải quân các nước đều được chăng đèn đầy, tạo nên ánh sáng lung linh về đêm. Ảnh: Trọng Thiết
Tàu hải quân các nước đều được chăng đèn đầy, tạo nên ánh sáng lung linh về đêm. Ảnh: Trọng Thiết

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại