Táo bạo, thần tốc - Nga "dọn bãi" để Chính phủ Syria phản công

Lê Ngọc Thống |

Đã đến giai đoạn phản công của QĐ Syria và liên quân Iran, Hezbollah, dân quân người Kurd để giành lại những gì đã mất. Nhưng vào thời điểm nào? Ở đâu?

Trên bản đồ Syria, các khu vực bị các lực lượng chiếm giữ được thể hiện bởi 5 màu sắc: Xanh đậm là vùng của Chính quyền Tổng thống Assad.

Xanh nhạt là vùng của lực lượng đối lập, phiến loạn. Màu vàng là vùng của dân quân người Kurd. Màu xám là của IS và xám nhạt là vùng bị ảnh hưởng IS.


Các khu vực bị các lực lượng chiếm giữ được thể hiện bởi 5 màu sắc.

Các khu vực bị các lực lượng chiếm giữ được thể hiện bởi 5 màu sắc.

Xem ra sau hơn 4 năm, Mỹ, phương Tây, Ả rập quyết tâm lật đổ chế độ Assad tưởng như đã sắp thành hiện thực.

Chính quyền Assad phải co về phía Tây và nắm giữ được 1/3 lãnh thổ trước sức tấn công của IS, của lực lượng đối lập được Mỹ, phương Tây, Ả rập hậu thuẫn và cuộc không kích của Mỹ - liên quân trong 1 năm qua.

 
chuyên gia lê ngọc thống
Kỹ sư Chỉ huy - Hoa tiêu. Nguyên sĩ quan tham mưu Hải quân.

Trước tình thế đó, Nga quyết định can thiệp trực tiếp vào Syria bằng không kích của lực lượng không quân – vũ trụ.

Sau 5 ngày không kích, có thể thấy được đối tượng tác chiến chiến lược và mục tiêu chiến thuật của Nga trên chiến trường Syria.


Các máy bay cường kích Su-25 của Nga tiến hành không kích tại Syria. Ảnh: Reuters.

Các máy bay cường kích Su-25 của Nga tiến hành không kích tại Syria. Ảnh: Reuters.

Thứ nhất, Nga nắm rất chắc, dự kiến chính xác tình hình

Do đó, tư tưởng tác chiến của không kích là táo bạo, thần tốc, xác định đúng mục tiêu không kích, để khiến đối phương đặc biệt là Mỹ và NATO luống cuống không kịp trở tay, xử lý tình huống.

Táo bạo, thần tốc là Nga chỉ quan tâm đến vị trí đó ảnh hưởng như thế nào đến thế bố trí chiến lược của Chính quyền Assad mà bất chấp đối thủ là ai, là của CIA, của Saudi hay lực lượng đối lập...

Nga không sợ và dám chấp nhận phản ứng của Mỹ và các thế lực chống lưng để đạt được mục tiêu đề ra.

Nga không kích, Mỹ đã bất ngờ nhưng kinh ngạc hơn là không kích vào Homs, đây là thủ phủ của lực lượng đối lập được Mỹ nuôi dưỡng, án ngữ giữa Damascus với 2 căn cứ quân sự của Nga.

Cuộc không kích táo bạo khiến Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Qata, Saudi…không kịp phản ứng mà chỉ biết kêu gọi Nga hãy ngừng không kích…

Do tính chất của đòn đánh phủ đầu nên xác định mục tiêu trong đòn phủ đầu là cực kỳ quan trọng mà thành bại của nó có ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ chiến dịch. Mục tiêu trong đòn phủ đầu của Nga là lực lượng đối lập chứ chưa phải là IS.

Rõ ràng, lực lượng phe đối lập được nước ngoài hậu thuẫn là đối tượng tác chiến chiến lược của Nga.

Đây là lực lượng không mạnh bằng IS trên mặt đất, nhưng chiếm giữ vị trí chiến lược quan trọng đe dọa lớn đến an ninh chính quyền Assad và rất nguy hiểm cho không quân Nga nếu như không san bằng, đánh thiệt hại nặng ngay và luôn khi lực lượng này có thời gian đối phó.

Chẳng hạn, thế lực đỡ đầu của phe đối lập sẽ tuồn vũ khí tên lửa đất đối không tầm trung, tầm xa hiện đại để tấn công không quân Nga…nhưng khi cơ sở vật chất kỹ thuật bị đánh thiệt hại nặng thì sẽ không gượng dậy được và sẽ bị tiêu diệt khi lực lượng mặt đất rất mạnh xuất hiện.

Chưa ai công bố thiệt hại sau đòn đánh phủ đầu ngày 30/9 của không quân Nga vào Homs, nhưng chắc chắn sẽ có thiệt hại nặng.

Việc Nga lúc đầu bác bỏ tố cáo của Mỹ và liên minh cho rằng Nga tấn công vào phe đối lập chứ không phải IS; việc Nga sang ngày thứ 2 “chuyển làn” sang hướng khác… đã chứng tỏ điều đó.

Việc Mỹ, phương Tây và các quốc gia Ả-rập thù địch với Syria tố cáo Nga chỉ tập trung tấn công quân đối lập để bảo vệ chế độ Assad là không sai nhưng chưa chính xác, bởi vì Nga xác định lực lượng đối lập là lực lượng nguy hiểm phải tiêu diệt trước tiên, sau đó mới đến IS.

IS tiêu diệt không mấy khó khăn trong phương án tác chiến Nga vì chúng đơn thuần là lực lượng mặt đất không ai dám công khai hỗ trợ.

Như vậy tại các vị trí Nga không kích, khác với Mỹ và liên minh là không kích xong bỏ đó, thì với Nga sẽ có “lực lượng mặt đất” của liên minh Syria, Iran, Hezbollah, chuẩn bị tấn công đánh chiếm căn cứ.

Không kích của Nga vào mục tiêu nào đó thì, bước 1 chỉ là “dọn bãi”, bước 2 sẽ hợp đồng tác chiến với lực lượng mặt đất.

Tấn công, đánh chiếm lại những vị trí quan trọng như Homs, Palmyra, Hamas, Idlib, Aleppo và Raqqa chỉ là vấn đề thời gian và không có gì phải giữ bí mật mục tiêu khi những đợt không kích của Nga đã “dọn bãi” rất hiệu quả.


Không quân Nga đã đưa tới Syria những loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất như Su-30SM hay Su-34.

Không quân Nga đã đưa tới Syria những loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất như Su-30SM hay Su-34.

Thứ hai là mục tiêu chiến thuật

Liên quân Nga-Syria xác định IS chỉ là đối tượng tác chiến thứ yếu, bởi lẽ đây là lực lượng đông nhưng không mạnh, không nguy hiếm vì chúng không được trang bị vũ khí hiện đại, công nghệ cao, không được hậu thuẫn từ bên ngoài mà nếu có cũng chỉ lợi dụng nhau.

Mỹ không kích IS gần 1 năm với hơn 7.000 phi vụ mà IS càng phát triển mạnh hơn…điều đó không có nghĩa là IS quá tài giỏi khiến Mỹ bó tay. Vấn đề ở đây là khi chưa lật đổ được Assad thì Mỹ còn lợi dụng IS nên chưa tiêu diệt mà thôi.

Với khả năng của Mỹ, nếu như Nga tuyên bố chỉ trong 2-3 tháng là không kích quét sạch IS thì Mỹ chỉ cần 2 tuần.

Trên là bức ảnh hiếm ghi lại cảnh đoàn xe chở dầu cướp được từ mỏ dầu của Syria của IS đem đi bán lậu, bán phá giá cho một quốc gia láng giềng bị không quân Nga “phẫu thuật” ngày hôm qua. Một đòn đánh thắng giòn giã cả 2 mục tiêu.


Đoàn xe chở dầu của IS cướp được đem đi bán lậu, bị Không quân Nga “phẫu thuật”.

Đoàn xe chở dầu của IS cướp được đem đi bán lậu, bị Không quân Nga “phẫu thuật”.

Bán cho ai, ai mua, ai không phát hiện ra, ai che dấu, để làm gì…là những mối quan hệ quốc tế phức tạp mà câu trả lời có tính chính trị, chúng ta không bàn ở đây.

Vấn đề là Nga chọn mục tiêu các giếng dầu, nhà máy lọc dầu của IS chiếm được, những đoàn xe chở dầu lậu đi bán…là mục tiêu không kích đầu tiên của không quân Nga là cực kỳ thông minh.

Khi IS không có tiền, khi IS không còn có gì để ai đó lợi dụng thì IS chỉ là những kẻ khủng bố lén lút chứ không thể hùng hổ, nghênh ngang như bây giờ, một tổ chức mà nhiều thánh chiến tự sướng sẽ có ngày làm chủ thế giới hồi giáo.

Hoảng loạn, đào ngũ và tan rã của IS khi các đòn không kích của Nga ngày một dồn dập là không tránh khỏi. Với Nga, IS không thành vấn đề, lực lượng đối lập mới là vấn đề.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại