T-14 và T-15 Armata mạnh hơn với hệ thống bảo vệ chủ động mới

Phạm Tình |

T-14 và T-15 Armata sẽ có được hệ thống bảo vệ chủ động nâng cấp mới vào cuối năm nay, khiến nó đã mạnh lại trở nên “bất khả xâm phạm”.

Các thiết bị kiểm tra bằng tia cực tím mới (UV) sẽ được cài đặt trên xe tăng chiến đấu T-14 Armata và xe chiến đấu bộ binh hạng nặng (IFV) T-15 Armata để có thể phát hiện tên lửa và lựu đạn tiếp cận từ bất kỳ hướng nào.

Do đó cải thiện đáng kể của các hệ thống bảo vệ chủ động của xe trở nên hiệu quả hơn bất nhièu.

"Các máy dò UV đã được cài đặt cả trên xe tăng T-14 và T-15 IFV và hiện đang trải qua các thử nghiệm. Chúng tôi dự định sẽ hoàn thành dự án vào cuối năm" một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng cho hay.

Các máy dò mới sẽ theo dõi các photon UV trong các vệt không khí bị ion hóa bởi một viên đạn tên lửa.

Hệ thống này không chỉ phát hiện một vụ phóng tên lửa; nó còn đánh giá tốc độ và quỹ đạo của đạn, cung cấp cho hệ thống bảo vệ chủ động tất cả các dữ liệu cần để đánh chặn thành công một mối đe dọa.

Hệ thống bảo vệ chủ động Afganit trước đây chỉ dựa trên radar nhỏ được cài đặt trên bốn mặt của một xe để phát hiện đạn đến.

Tuy nhiên, hệ thống radar này trên lý thuyết có thể "nhầm lẫn" nếu có quá nhiều tên lửa và cả những mảnh vụn bay xung quanh trong một trận chiến, hoặc thậm chí bị đàn áp bởi biện pháp đối phó điện tử của đối phương.

Việc bổ sung các thiết bị dò UV mới, cải thiện đáng kể hiệu quả của Afganit, do đó tăng khả năng sống còn trong chiến đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại