Súng bộ binh AK-12 Nga gặp sự cố kĩ thuật gì khi bắn thử nghiệm?

phandoanphuc1983@gmail.com |

AK-12 đã hoàn thành khoảng 80% các hạng mục kiểm tra, thử nghiệm kỹ thuật nhưng nó đang xuất hiện một vài vấn đề.

Mạng Tin tức quốc phòng Trung Quốc ngày 29/11 đưa tin, người phụ trách dự án chế tạo vũ khí Tochmash của Nga vừa tiết lộ với báo chí, súng bộ binh AK-12 của Nga đã gặp sự cố kỹ thuật khi bắn thử nghiệm, tuy nhiên ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết về sự cố này.
Súng bộ binh AK-12 Nga gặp sự cố kĩ thuật gì khi bắn thử nghiệm? 1
AK-12 với thiết kế báng gập
AK-12 đã hoàn thành khoảng 80% các hạng mục kiểm tra, thử nghiệm kỹ thuật nhưng nó đang xuất hiện một vài vấn đề. Người phụ trách công ty Izmir Marsh cho biết, mục đích các cuộc thử nghiệm là nhằm tìm ra tất cả những vấn đề hoặc lỗi kỹ thuật của loại súng bộ bình này.
Nhà sản xuất sẽ căn cứ trên kết kiểm nghiệm của trung tâm kiểm nghiệm dự án Tochmash để có sự điều chỉnh cần thiết nhằm chuẩn bị cho kỳ kiểm nghiệm cấp quốc gia đối với AK-12 vào nửa cuối năm 2013.
Súng bộ binh AK-12 Nga gặp sự cố kĩ thuật gì khi bắn thử nghiệm? 2
AK-12
AK-12 là loại súng bộ binh cải tiến từ AK-74 Kalashnikov cỡ nòng 5,54 mm với 3 phương thức xạ kích. Về cơ bản, AK-12 bảo lưu kết cấu và tính năng tổng thể của AK-74, báng súng được thiết kế có độ linh hoạt hơn nhờ khả năng duỗi ra, gập vào.
Súng bộ binh AK-12 Nga gặp sự cố kĩ thuật gì khi bắn thử nghiệm? 3
 Khi bắn thử nghiệm người ta phát hiện ra một số trục trặc kỹ thuật ở khẩu AK-12
AK-12 được trang bị thêm thước ngắm quang điện, thiết bị phóng lựu và chi tiết chỉ thị mục tiêu.
Từ AK-12, Nga  còn tiếp tục phát triển thêm các loại súng bộ binh khác như AK-12U, trung liên PPK-12, SVK-12 bắn tỉa, đại liên RPK-12. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2013, AK-12 sẽ được đưa vào chế tạo hàng loạt.
 

 
 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại