Slovakia giới thiệu gói nâng cấp BMP-2 phù hợp với Việt Nam

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Tại triển lãm quốc phòng IDET 2013 diễn ra ở Cộng hòa Séc vừa qua, Bộ Quốc phòng Slovakia vừa giới thiệu một chương trình nâng cấp phương tiện chiến đấu bộ binh BVP-2, một tên gọi địa phương từ loại xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Nga.

Chương trình nâng cấp xe chiến đấu bộ binh BVP-2 (hoặc BMP-2) nhằm trang bị cho các xe chiến đấu bộ binh Liên Xô đang phục vụ với số lượng lớn trong quân đội Slovakia khả năng bảo vệ và chiến đấu tốt hơn, chống lại được những mối đe dọa mới trên chiến trường hiện đại. Chương trình nâng cấp này được thiết kế và sản xuất trong một dự án hợp tác giữa các công ty VOP Trencin , EVPU, Nova Dubnica của Slovakia và công ty Excalibur Army của Cộng hòa Séc, được cho là có tiềm năng hợp tác quốc tế cao.

Các nâng cấp của xe BVP-2 đáp ứng tất cả các yêu cầu và điều kiện tác chiến chiến đại, ngay cả trong lĩnh vực công nghệ lẫn những phát triển hiện đại trong lĩnh vực quân sự, có thể giúp xe kéo dài tuổi thọ phục vụ lên thêm 20 năm.


	Xe chiến đấu bộ binh BVP-2

Xe chiến đấu bộ binh BVP-2

Ngoài biến thể BVP-2 nâng cấp cho nhiệm vụ chở quân và chiến đấu, các công ty Slovakia và Cộng hòa Séc cũng đưa ra giải pháp cho nhiều biến thể BVP-2 khác nhau như xe trinh sát, thông tin, và xe cứu thương... Lớp giáp Slat bên ngoài có thể bảo vệ xe chống lại các mối đe dọa từ đạn súng phóng lựu (RPG). Ngoài ra, phần khung gầm và xích đã được gia cố cũng giúp tăng khả năng kháng mìn ở mức 2A (đối với bánh xích) và mức 1 (đối với gầm xe).

BVP-M2 SKCZ được lắp đặt hệ thống bảo vệ đạn đạo mới ở bên trong, cung cấp khả nang bảo vệ ở mức 2. Lớp giáp bổ sung cũng tăng cường khả năng bảo vệ lên từ 3 đến 4 lần so với ban đầu.


	Khu vực ghế ngồi bên trong xe BVP-2

Khu vực ghế ngồi bên trong xe BVP-2

Phần không gian trong xe được lắp đặt các thiết bị tiện nghi và thoải mái hơn, cho phép các lực lượng trên xe có thể di chuyển đường dài mà không cảm thấy mệt mỏi. Các ghế ngồi được đặt riêng lẻ và không cố định so với mặt sàn, tạo ra khả năng bảo vệ tốt hơn trước tác động của mìn.

Trang bị tiêu chuẩn của xe BVP-M2 SKCZ bao gồm hệ thống chữa cháy hiện đại trong khoang động cơ, hệ thống triệt tiếng nổ súng bên trong khoang chở binh sỹ, hệ thống điều hòa không khí nóng/lạnh và lớp cách nhiệt/tiếng ồn.

Khối động cơ ban đầu đã được thay thế bằng một động cơ mới, hiện đại hơn, cung cấp hiệu suất khi cơ động và ở trạng thái tĩnh tốt hơn mặc dù trọng lượng xe có lớn hơn..


	Tháp pháo trên xe chiến đấu bộ binh BVP-2

Tháp pháo trên xe chiến đấu bộ binh BVP-2

BVP-M2 SKCZ được lắp đặt một tháp pháo điều khiển từ xa TURRA 30 (RCWS), bao gồm một pháo bắn nhanh cỡ nòng 30 mm, súng máy đồng trục 7,62mm hoặc 12,7 mm, hệ thống tên lửa dẫn đường chống tăng và các ống phóng lựu đạn khói bố trí xung quanh khu vực quạt 120 độ. Mô đun tháp pháo chiến đấu TURRA 30 có khả năng tấn công 360 độ ngang và từ -10 tới 75 độ theo chiều thẳng đứng. Điều này cho phép xe tham gia tấn công được các mục tiêu như các phương tiện bọc thép hạng trung và hạng nhẹ, binh lính và các mục tiêu bay thấp.

Các thành phần chính của RCWS là lớp áo giáp bảo vệ chống lại những thương tổn. Hệ thống con quay hồi chuyển lưỡng cực và tăng cường độ cao-tốc độ di chuyển để cải thiện hiệu quả tấn công ngay khi xe đang cơ động.

Các thiết bị quan sát và ngắm bắn cho chỉ huy và xạ thủ có khả năng phát hiện mục tiêu cả ngày lẫn đêm và trong điều kiện suy giảm tầm nhìn. Chỉ huy có thể sử dụng hệ thống quan sát quang điện tử toàn cảnh độc lập để quan sát chiến trường xung quanh.

Vị trí cho chỉ huy và pháo thủ được đặt ở khoang phía trước xe, ngay dưới tháp pháo điều khiển từ xa. Cả hai đều có khả năng sử dụng RCWS để hỗ trợ cho hệ thống điều khiển bắn với một hệ thống quản lý chiến trường tích hợp BMS.

Có thể nói, với những đặc điểm nâng cấp trên của xe chiến đấu bộ binh BVP-2 (BMP-2) mà Solovakia đưa ra là đáp ứng tốt trong điều kiện chiến đấu trên chiến trường hiện đại ngày nay. Sức mạnh hỏa lực, hệ thống điều khiển điện tử, quan sát tiên tiến, cùng lớp giáp bảo vệ hiện đại giúp xe BMP-2 sau nâng cấp có được sức mạnh hoàn toàn mới. Điều này rất phù hợp với điều kiện tác chiến trên địa hình rừng núi như của Việt Nam.

Quân đội ta cũng đang sử dụng một số lượng "không ít" các xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và BMP-2 do Liên Xô cung cấp nhưng nay đã lỗi thời. Chính vì vậy, gói nâng cấp của Slovakia sẽ là một lựa chọn hợp lý nhất, giúp tăng cường sức mạnh chiến đấu cho lực lượng tăng - thiết giáp của quân đội ta.

Cần lưu ý là, trước đây cũng đã có một số thông tin về việc Slovakia và Cộng hòa Séc sẽ giúp Việt Nam hiện đại hóa lực lượng tăng - thiết giáp đang lỗi thời.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại