Siêu hạm USS Coronado bị tàu cỡ nhỏ khóa chết

Theo Bloomberg, trong cuộc diễn tập trên biển, tàu chiến (LCS-4) USS Coronado của Mỹ đã không thể tiêu diệt được tàu chiến cỡ nhỏ và bị những tàu này áp sát.


Bloomberg dẫn nguồn tin Hải quân Mỹ cho biết, cuộc tập trận này được tổ chức vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2015, tàu chiến mới này đã có thể chặn đứng một số lần tấn công tuy nhiên trong một số tình huống quyết định các tàu đối phương loại nhỏ đã tiếp cận sát đến con tàu.

Bloomberg dẫn nguồn tin Hải quân Mỹ cho biết, cuộc tập trận này được tổ chức vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2015, tàu chiến mới này đã có thể chặn đứng một số lần tấn công tuy nhiên trong một số tình huống quyết định các tàu đối phương loại nhỏ đã tiếp cận sát đến con tàu.


Theo ông Michael Gilmore, giám đốc phụ trách kiểm tra vũ khí của Lầu Năm Góc, tàu USS Coronado chưa thể hoàn toàn đối đầu được với chiến thuật tấn công đơn giản và điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng xử lý của con tàu trước những mối đe dọa tiềm tàng hơn.

Theo ông Michael Gilmore, giám đốc phụ trách kiểm tra vũ khí của Lầu Năm Góc, tàu USS Coronado chưa thể hoàn toàn đối đầu được với chiến thuật tấn công đơn giản và điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng xử lý của con tàu trước những mối đe dọa tiềm tàng hơn.


Chính vì vậy, hiện Hải quân Mỹ vẫn chưa thể yên tâm về những vấn đề kỹ thuật của lớp tàu này, từ hệ thống phát điện, điều hòa cho tới an ninh mạng điều hành, ông Michael Gilmore cho biết.

Chính vì vậy, hiện Hải quân Mỹ vẫn chưa thể yên tâm về những vấn đề kỹ thuật của lớp tàu này, từ hệ thống phát điện, điều hòa cho tới an ninh mạng điều hành, ông Michael Gilmore cho biết.


Ngoài vấn đề về kỹ thuật, lớp tàu này còn bị đánh giá là không xứng với chi phí bỏ ra khi giá thành của nó quá đắt đỏ so với dự kiến ban đầu.

Ngoài vấn đề về kỹ thuật, lớp tàu này còn bị đánh giá là không xứng với chi phí bỏ ra khi giá thành của nó quá đắt đỏ so với dự kiến ban đầu.


Trước đây, Hải quân Mỹ muốn đóng từ 50-60 chiếc LCS trong giai đoạn 2014-2018 với chi phí 460 triệu USD mỗi chiếc. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mỗi chiếc có chi phí đội lên tới 600 triệu USD.

Trước đây, Hải quân Mỹ muốn đóng từ 50-60 chiếc LCS trong giai đoạn 2014-2018 với chi phí 460 triệu USD mỗi chiếc. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mỗi chiếc có chi phí đội lên tới 600 triệu USD.


Hải quân Mỹ cũng cố thuyết phục rằng con số này có thể giảm xuống còn 450 triệu khi LCS được sản xuất hàng loạt, song đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối.

Nhận thấy điểm yếu cố hữu của lớp tàu này, Hải quân Mỹ đang có kế hoạch trang bị vũ khí thông minh cho lớp tàu này để bù đắp vào điểm yếu của nó.

Hải quân Mỹ cũng cố thuyết phục rằng con số này có thể giảm xuống còn 450 triệu khi LCS được sản xuất hàng loạt, song đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối.

Nhận thấy điểm yếu cố hữu của lớp tàu này, Hải quân Mỹ đang có kế hoạch trang bị vũ khí thông minh cho lớp tàu này để bù đắp vào điểm yếu của nó.


Cụ thể, hồi giữa năm 2014, tàu USS Coronado (LCS 4) lần đầu tiên được thử lửa với tên lửa đối hạm thế hệ thứ 5 NSM và chuẩn bị được trang bị lọai tên lửa này.

Cụ thể, hồi giữa năm 2014, tàu USS Coronado (LCS 4) lần đầu tiên được thử lửa với tên lửa đối hạm thế hệ thứ 5 NSM và chuẩn bị được trang bị lọai tên lửa này.


Tên lửa NSM có chiều dài khoảng 4 m đã trang bị cho chiến hạm của Hải quân Na Uy. Tên lửa NSM dùng để tác chiến trong môi trường duyên hải phức tạp, tên lửa mới có thể bay cả trên mặt đất, lẫn trên mặt nước.

NSM được làm bằng vật liệu composite và có một thiết bị rất tinh vi để nâng cao xác suất đánh trúng và giảm thiểu tín hiệu bộc lộ của tên lửa.

Tên lửa NSM có chiều dài khoảng 4 m đã trang bị cho chiến hạm của Hải quân Na Uy. Tên lửa NSM dùng để tác chiến trong môi trường duyên hải phức tạp, tên lửa mới có thể bay cả trên mặt đất, lẫn trên mặt nước.

NSM được làm bằng vật liệu composite và có một thiết bị rất tinh vi để nâng cao xác suất đánh trúng và giảm thiểu tín hiệu bộc lộ của tên lửa.


Tên lửa bay tới mục tiêu ở độ cao cực thấp, ở giai đoạn dẫn cuối, tên lửa thực hành các thao tác cơ động ngẫu nhiên và có thể phát nhiễu gây khó khăn các hệ thống phòng không trên hạm trong việc đánh chặn tên lửa.

Tên lửa bay tới mục tiêu ở độ cao cực thấp, ở giai đoạn dẫn cuối, tên lửa thực hành các thao tác cơ động ngẫu nhiên và có thể phát nhiễu gây khó khăn các hệ thống phòng không trên hạm trong việc đánh chặn tên lửa.


Căn cứ vào kết quả thử nghiệm, Hải quân Mỹ đang khẩn trương thực hiện những bước cần thiết để mua tên lửa NSM để trang bị cho tàu tuần duyên lớp LCS.

Nếu kế hoạch này được thực hiện, tàu tuần duyên lớp LCS sẽ sở hữu sức mạnh có thể khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải khiếp sợ.

Căn cứ vào kết quả thử nghiệm, Hải quân Mỹ đang khẩn trương thực hiện những bước cần thiết để mua tên lửa NSM để trang bị cho tàu tuần duyên lớp LCS.

Nếu kế hoạch này được thực hiện, tàu tuần duyên lớp LCS sẽ sở hữu sức mạnh có thể khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải khiếp sợ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại