Theo Reuters, sự thay đổi trên sẽ giúp Nhật Bản có vai trò lớn hơn trong liên minh quân sự Mỹ - Nhật nhằm đối phó với những mối đe dọa từ Trung Quốc.
Tàu của hải quân Philippines và Nhật Bản trong cuộc tập trận chung trên Biển Đông hôm 12/5/2015.
Dự luật mới sẽ cho phép Nhật Bản triển khai một lực lượng tối thiểu cần thiết trong trường hợp một quốc gia có mối quan hệ chặt chẽ với Tokyo bị tấn công.
Nó cũng cho phép quân đội Nhật Bản hỗ trợ các lực lượng nước ngoài đang thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với điều lệ của Liên Hiệp Quốc mà không cần có thêm bất cứ đạo luật đặc biệt nào khác.
Dự kiến, ông Abe sẽ tổ chức một cuộc họp báo sau khi Nội các phê chuẩn dự luật trên.
Hôm 29/4, sau khi ông Abe cam kết trước Quốc hội Mỹ về việc dự luật mới sẽ có hiệu lực vào mùa hè năm nay, các đảng đối lập đã tỏ ra vô cùng tức giận.
Tuy nhiên, nhiều khả năng dự luật sẽ sớm được thông qua trong vài tháng tới do đảng cầm quyền của ông đang chiếm đa số trong quốc hội.
Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người dân Nhật Bản đang lúng túng và có sự chia rẽ lớn đối với động thái trên. Nhiều người ủng hộ ông Abe cũng cho rằng dự luật đã vượt quá giới hạn Điều 9 của Hiến pháp Hòa bình.
Tuy nhiên, ông Abe khẳng định sẽ sửa đổi lại Điều 9, một mục tiêu khó khăn hơn nhiều đối với ông.
Theo cuộc thăm dò dư luận mới đây của đài NHK, 49% số người được hỏi không hiểu về sự thay đổi trong dự luật mới; 50% không đồng ý Nhật Bản mở rộng vai trò trong liên minh quân sự Mỹ - Nhật.
Hôm 13/5, một bài xã luận trên tờ báo kinh doanh hàng ngày Nikkei của Nhật Bản có đoạn: "Vấn đề là ngay cả khi nhìn vào dự luật này, người dân cũng không thể hình dung được Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ được triển khai khi nào và ở bao xa”.
Trước đó, hồi tháng 7/2014, Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã thông qua nghị quyết diễn giải lại hiến pháp hòa bình nhằm dỡ bỏ lệnh cấm Nhật thực thi quyền phòng vệ tập thể hay hỗ trợ quân sự cho một đồng minh bị tấn công.
Theo hiến pháp hòa bình do Mỹ soạn thảo sau Thế chiến II, Nhật Bản không được có những hành vi tham chiến hoặc liên quan đến chiến tranh.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Reuters của Anh, một trong những hãng tin lớn nhất trên thế giới.
>>> Tăng cường khả năng phòng thủ từ trên không