Sa cơ, soái hạm Ukraine phải neo đậu ở bến dỡ than

Sau khi mất những căn cứ hải quân chủ chốt ở Crimea, lực lượng vũ trang Ukraine hầu như không còn địa điểm thích hợp để neo đậu đội hình tàu chiến lớn.

Trang mạng military-informant.com cho biết hiện tàu chiến cỡ lớn duy nhất của Hải quân UkraineSoái hạmHetman Sahaidachny” đã có căn cứ mới, đó là bến tàu trong khu vực cầu tàu xếp dỡ than của cảng hàng hóa Odessa.

Sau khi mất những căn cứ hải quân chủ chốt ở Crimea, lực lượng vũ trang Ukraine hầu như không còn địa điểm thích hợp để neo đậu đội hình tàu chiến lớn.

Tại Odessa dự kiến sẽ bắt đầu xếp chỗ cho việc neo đậu các tàu cỡ lớn của Hải quân Ukraine, kiểu như tàu đổ bộ cỡ lớn “Konstantin Olshansky” và khu trục hạm “Hetman Sahaidachny”.

Tại Odessa sẽ đặt Bộ chỉ huy Hải quân Ukraine (tại tòa nhà trước đây là sở chỉ huy tác chiến miền Nam), căn cứ đầu não của Hải quân Ukraine và có thể là một phần lực lượng bảo vệ bờ biển.

Với các tàu vẫn còn ở Crimea, phía Nga cho biết hiện tại Crimea không đủ thủy thủ đoàn Ukraine để điều khiển các tàu này đi từ Crimea tới Odessa. “Thậm chí một tàu - tàu hộ tống Ternopil, hiện không thể đưa về Odessa vì không có thủy thủ đoàn được huấn luyện”. Trong khi đó Nga không thể bỏ quan các qui định an toàn đi lại trên Biển Đen.

Quân đội Nga đã đề xuất phương án kéo các tàu trên tới vùng biển trung lập hay lãnh hải Ukraine để tàu kéo của Kiev tiếp nhận chúng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại