Quái vật vạn năng của Quân đội Anh

Thanh Tùng |

Terrier là loại xe công binh đa năng mới nhất của Quân đội Hoàng gia Anh, được trang bị rất nhiều tính năng tiên tiến.


BAE Systems hiện đang hoàn tất việc cung cấp cho Quân đội Hoàng Gia Anh 60 xe công binh đa năng Terrier theo một hợp đồng được ký kết giữa hai bên kể từ năm 2013, với giá trị lên đến 560 triệu USD.

BAE Systems hiện đang hoàn tất việc cung cấp cho Quân đội Hoàng Gia Anh 60 xe công binh đa năng Terrier theo một hợp đồng được ký kết giữa hai bên kể từ năm 2013, với giá trị lên đến 560 triệu USD.


Được giới thiệu lần đầu tại triển lãm DSEI 2013, Terrier đã nhanh chóng nhận được sự chú ý từ nhiều nước. Sau đó Quân đội Anh đã quyết định mua 60 chiếc nhằm thay thế cho những cỗ xe công binh già cỗi FV 180 được biên chế từ năm 1976.

Được giới thiệu lần đầu tại triển lãm DSEI 2013, Terrier đã nhanh chóng nhận được sự chú ý từ nhiều nước. Sau đó Quân đội Anh đã quyết định mua 60 chiếc nhằm thay thế cho những cỗ xe công binh già cỗi FV 180 được biên chế từ năm 1976.


Tuy có khối lượng khá nặng, lên tới 30 tấn nhưng Terrier vẫn đạt tốc độ 70 km/h nhờ được trang bị động cơ Turbo tăng áp V6 Caterpillar C18 Diesel công suất 700 mã lực, kèm theo đó là hộp số tự động X300. Tầm hoạt động của xe rơi vào khoảng 600 km.

Tuy có khối lượng khá nặng, lên tới 30 tấn nhưng Terrier vẫn đạt tốc độ 70 km/h nhờ được trang bị động cơ Turbo tăng áp V6 Caterpillar C18 Diesel công suất 700 mã lực, kèm theo đó là hộp số tự động X300. Tầm hoạt động của xe rơi vào khoảng 600 km.


Đối với Terrier, mọi công việc dường như quá dễ dàng nhờ vào cách thiết kế module với nhiều “cánh tay” khác nhau như gàu xúc, hệ thống dò phá mìn Python, cần cẩu hay gàu ủi nâng đất…

Ngoài ra xe còn được trang bị hệ thống giảm xóc chủ động và hệ thống treo 5 bánh xích ở mỗi bên, hơn thế Terrier còn kéo được các loại xe bọc thép khác hoặc thậm chí là xe tăng chủ lực Challenger 2 có khối lượng tới 62,5 tấn.

Đối với Terrier, mọi công việc dường như quá dễ dàng nhờ vào cách thiết kế module với nhiều “cánh tay” khác nhau như gàu xúc, hệ thống dò phá mìn Python, cần cẩu hay gàu ủi nâng đất…

Ngoài ra xe còn được trang bị hệ thống giảm xóc chủ động và hệ thống treo 5 bánh xích ở mỗi bên, hơn thế Terrier còn kéo được các loại xe bọc thép khác hoặc thậm chí là xe tăng chủ lực Challenger 2 có khối lượng tới 62,5 tấn.


Với gàu xúc thủy lực sức tải 3 tấn, xe có thể xúc khối lượng đất khá lớn với nhịp độ liên tục trong vòng 10 tiếng đồng hồ. Gàu nâng phía trước xe có khả năng nâng đất đá lên đến 5 tấn. Gầm xe và gàu trước đều được bọc thép dày 25 mm nên chống chịu rất tốt trước các vụ nổ IED.

Với gàu xúc thủy lực sức tải 3 tấn, xe có thể xúc khối lượng đất khá lớn với nhịp độ liên tục trong vòng 10 tiếng đồng hồ. Gàu nâng phía trước xe có khả năng nâng đất đá lên đến 5 tấn. Gầm xe và gàu trước đều được bọc thép dày 25 mm nên chống chịu rất tốt trước các vụ nổ IED.


Lớp giáp của Terrier đạt chuẩn NATO STANAG 4569 cấp độ 5, cho phép xe an toàn trước đạn pháo 30 mm bắn thẳng từ đối phương.

Kíp lái 2 người điều khiển thông qua một camera quang học 360 độ, xe có thể vận hành 24 giờ liên tục mà không gặp trở ngại, một màn hình LCD đa chức năng ở mỗi bộ phận đang hoạt động giúp người lái vận hành dễ dàng hơn.

Lớp giáp của Terrier đạt chuẩn NATO STANAG 4569 cấp độ 5, cho phép xe an toàn trước đạn pháo 30 mm bắn thẳng từ đối phương.

Kíp lái 2 người điều khiển thông qua một camera quang học 360 độ, xe có thể vận hành 24 giờ liên tục mà không gặp trở ngại, một màn hình LCD đa chức năng ở mỗi bộ phận đang hoạt động giúp người lái vận hành dễ dàng hơn.

Khi gặp nhiệm vụ nguy hiểm, Terrier có thể được binh lính điều khiển từ xa thông qua một laptop được lập trình kết nối với xe và tay cầm từ xa. Tầm hoạt động điều khiển trong bán kính 1 km mà không bị ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.
Khi gặp nhiệm vụ nguy hiểm, Terrier có thể được binh lính điều khiển từ xa thông qua một laptop được lập trình kết nối với xe và tay cầm từ xa. Tầm hoạt động điều khiển trong bán kính 1 km mà không bị ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

Không chỉ là xe công binh, Terrier còn được trang bị một súng máy hạng nhẹ 7,62 mm và 6 ống phóng lựu khói 30 mm để phòng thủ trước các cuộc tập kích của những nhóm quân nhỏ.

Trọng lượng khá nhẹ so với những xe bọc thép cùng loại nên Terrier có thể dễ dàng vận chuyển bởi máy bay C-17 Globalmaster hay Airbus A400M đang phục vụ rộng rãi trong Không quân Hoàng gia Anh.

Không chỉ là xe công binh, Terrier còn được trang bị một súng máy hạng nhẹ 7,62 mm và 6 ống phóng lựu khói 30 mm để phòng thủ trước các cuộc tập kích của những nhóm quân nhỏ.

Trọng lượng khá nhẹ so với những xe bọc thép cùng loại nên Terrier có thể dễ dàng vận chuyển bởi máy bay C-17 Globalmaster hay Airbus A400M đang phục vụ rộng rãi trong Không quân Hoàng gia Anh.

Khi triển khai ra chiến trường,Terrier xứng đáng là một dòng xe công binh đa năng nhờ tích hợp những công nghệ hiện đại tối tân để làm hài lòng bất cứ quân đội nào trên thế giới.
Khi triển khai ra chiến trường,Terrier xứng đáng là một dòng xe công binh đa năng nhờ tích hợp những công nghệ hiện đại tối tân để làm hài lòng bất cứ quân đội nào trên thế giới.

Một vài hình ảnh khác của xe công binh đa năng Terrier:

Xe công binh đa năng Terrier

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại