"Quái vật biển" Vladimir Monomakh sắp vào biên chế Hải quân Nga

Đại diện Nhà máy đóng tàu Sevmash của Nga vừa tiết lộ, tàu ngầm hạt nhân chiến lược Vladimir Monomakh đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm và trở về căn cứ.

Itar-Tass dẫn nguồn tin cho biết, tàu ngầm hạt nhân chiến lược Vladimir Monomakh đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm âm thanh trong đợt kiểm tra vừa qua, như vậy tàu ngầm này đã kết thúc cuộc thử nghiệm quốc gia, chuẩn bị bàn giao cho Hải quân Nga.

Những chiến hạm làm nên sức mạnh Hải quân Nga đầu thế kỷ XXI Những chiến hạm làm nên sức mạnh Hải quân Nga đầu thế kỷ XXI

Sau một thời gian dài chỉ sử dụng các tàu chiến có từ thời Liên Xô, gần đây Hải quân Nga đã bắt đầu tiến hành đóng mới nhiều chiến hạm với công nghệ hiện đại.

Trước đó, ngày 10/9 vừa qua, tàu ngầm hạt nhân chiến lược Vladimir Monomakh đã phóng thành công tên lửa đạn đạo Bulava từ biển Bạch Hải tới mục tiêu nằm ở vùng Viễn Đông của Nga. Đây là một trong những hạng mục kiểm tra vũ khí và các hệ thống vận hành của tàu ngầm hạt nhân chiến lược Vladimir Monomakh.

Tàu ngầm Vladimir Monomakh là chiếc thứ ba thuộc dự án 955, được nhà máy Sevmash đóng từ ngày 19/3/2006 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Hạm đội tàu ngầm Nga. Tàu được hạ thủy ngày 30/12/2012.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại