Pháp đã quên điều khoản trong hợp đồng tàu Mistral với Nga?

Pháp vừa quyết định dừng chuyển giao tàu sân bay trực thăng Mistral cho Nga, một hành động có thể khiến nước này phải đối mặt với nhiều rắc rối.

Hãng tin RT dẫn nguồn từ Điện Elysee nói rằng các điều kiện "chưa thích hợp" cho việc chuyển giao tàu chiến Mistral đầu tiên cho Nga.

"Tình hình rất nghiêm trọng. Các hành động gần đây của Nga ở đông Ukraine mâu thuẫn với các nguyên tắc cơ bản của an ninh châu Âu", một tuyên bố từ văn phòng Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết.

"Tổng thống Pháp đã quyết định rằng, bất chấp viễn cảnh về lệnh ngừng bắn, các điều kiện để Pháp có thể chuyển giao tàu đổ bộ trực thăng Mistral đầu tiên chưa hội đủ", tuyên bố nói thêm.

Tàu đổ bộ - sân bay trực thăng

Tàu đổ bộ - sân bay trực thăng lớp Mistral

Nga đã đặt Pháp đóng 2 tàu chiến đổ bộ trực thăng lớp Mistral vào năm 2011 với trị giá 1,6 tỉ USD. Chiếc đầu tiên có tên Vladivostok được lên kế hoạch bàn giao vào tháng 10/2014, tuy nhiên nó sẽ bị lùi thời gian bàn giao tới tháng 11, trong khi chiếc thứ 2 sẽ được hoàn thành vào năm 2015.

Phản ứng sau quyết định này của Pháp, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov tuyên bố quyết định của Pháp không ảnh hưởng tới các kế hoạch cải cách các lực lượng vũ trang của Moscow, tuy nhiên ông này nhắc khéo Pháp về những điều khoản đã ký trong hợp đồng trước đó.

Theo các điều khoản được ký kết: "Về khía cạnh tài chính, cần lưu ý rằng hợp đồng năm 2011 đã dự kiến những biện pháp phạt nặng dành cho bên nào không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình".

“Hãy thực hiện các điều khoản hợp đồng và chuyển giao tàu chiến đúng thời hạn, hoặc là phải trả lại tiền và các bộ phận của thân tàu được lắp ráp tại xưởng đóng tàu Baltiysky Zavod của chúng tôi”, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin phụ trách về ngành công nghiệp quốc phòng cho hay.

Trước đó, RIA Novosti đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn mới đây trên kênh truyền hình TF1 (Pháp) về vấn đề hợp đồng cung cấp các tàu đổ bộ mang trực thăng Mistral với Nga, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết, nếu phía Nga tiếp tục giải quyết vấn đề Ukraine như hiện tại thì "phía Pháp sẽ xem xét việc huỷ bỏ hợp đồng (bán tàu Mistral)".

Tuy nhiên, ông Fabius cũng thừa nhận "việc này không hề dễ dàng vì điều này sẽ có tác động tiêu cực đến nước Pháp". Ông Fabius cho biết.

Theo thông số kỹ thuật, con tàu có lượng giãn nước tiêu chuẩn 16.500 tấn, toàn tài 21.300 tấn, dài 199m, rộng 32m, mớn nước 6,3m. Tàu đổ bộ Vladivostok dự kiến sẽ được trang bị cho Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga.

Con tàu sẽ có khả năng mang được tới 14 trực thăng hải quân (8 chiếc chiến đấu Ka-52K và 4 trực thăng Kamov Ka-29TB/P), chưa kể nó chở được tiểu đoàn lính thủy đánh bộ và hàng chục xe thiết giáp lội nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại